Ông Đinh Thế Huynh cho rằng để hướng tới tính chuyên nghiệp của báo chí, trước hết cần phải có quan điểm đúng đắn về nghề báo, thấy rõ được ảnh hưởng của nghề báo đối với xã hội. “Phải vươn tới việc tôn vinh phẩm giá con người, ở bình diện lớn hơn là phụng sự công bằng, tiến bộ của xã hội mỗi khi đặt bút viết, mỗi khi đặt bút ký duyệt một bản tin, phát sóng một chương trình. Như thế mới thấy hết trách nhiệm xã hội của mình” - ông Huynh nói.
Theo nhà báo Phan Quang - nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Để bảo đảm tính chuyên nghiệp của nhà báo và cơ quan báo chí, phải giải quyết đồng bộ các vấn đề từ tự chủ kinh tế cho báo bằng các nguồn thu quảng cáo chính đáng, hành lang pháp lý cho báo chí hoạt động, phát huy dân chủ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế...”.
Còn theo nhà báo Hữu Thọ - nguyên trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI khi đề cập vấn đề phát triển hệ thống thông tin đại chúng đã nêu nội dung rất mới, rất cởi mở, đó là chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời nhấn mạnh “vì lợi ích của nhân dân và đất nước”. Do vậy, rèn luyện tính chuyên nghiệp của người làm báo Việt Nam đồng nghĩa với rèn luyện tinh thần làm việc vì lợi ích của nhân dân và đất nước.
|
Nhà báo phải tự bảo vệ mình TP.HCM - Tại buổi tọa đàm “Làm thế nào để bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng tin, bài trong lĩnh vực nội chính” do Câu lạc bộ phóng viên nội chính Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức ngày 18-6, nhiều ý kiến của các phóng viên, nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực này đã đưa ra những vướng mắc về luật pháp, thực thi các quy định của luật về bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp. Quy chế phát ngôn được hiểu mỗi nơi mỗi khác, áp dụng cứng nhắc gây khó khăn cho phóng viên khi muốn tiếp cận thông tin. Những “bẫy thông tin” đưa nhà báo tới việc đưa những thông tin chưa được phép, hay nhiều vụ việc nhà báo bị hành hung trong thời gian gần đây chưa được xử lý triệt để... Nhà báo Mai Ngọc Phước - phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng: nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực nội chính cần chú ý câu từ cho chuẩn. Đưa thông tin phải nhiều chiều, có kiểm chứng và việc đưa hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh của trẻ vị thành niên, cần hết sức thận trọng và có cân nhắc. Nhà báo Ngô Thị Thu An - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ TP.HCM - nhấn mạnh: nhà báo viết về lĩnh vực nội chính cần nắm chắc pháp luật và phải am hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhà báo phải tự bảo vệ mình bằng cách trang bị những kiến thức cần thiết, cơ quan người làm báo phải bảo vệ nhà báo bằng cả hệ thống thông qua việc định hướng, tổ chức, xử lý thông tin ngay từ đầu, tránh những sai sót và phòng ngừa những rủi ro. Cơ quan quản lý báo chí cần bảo vệ nhà báo bằng cách cung cấp thông tin định hướng đầy đủ, kịp thời để tránh những sai sót. Các cơ quan chức năng cần xử lý nhanh hơn, kịp thời hơn và nghiêm minh khi có những sự cố xảy ra đối với nhà báo. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận