13/09/2011 02:03 GMT+7

Tặng tượng chí sĩ Tăng Bạt Hổ cho Bình Định

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TT - Tạp chí Xưa & Nay vừa trao tặng bức tượng nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ cho huyện Hoài Ân, Bình Định. Bức tượng bằng đồng, kích cỡ 90cm x 60cm, nặng 80kg do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới phác thảo, nay được đặt tại đền thờ nhà yêu nước Tăng Bạt Hổ (xã Ân Thạnh, Hoài Ân).

q2potAwM.jpgPhóng to

Lễ rước tượng Tăng Bạt Hổ về đền thờ sáng 9-9 - Ảnh: Võ Chí Hà

Ông Nguyễn Hạnh - phó tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay - cho biết: “Ở VN chúng tôi không tìm ra hình ảnh của Tăng Bạt Hổ, may mắn nhờ Hội Hữu nghị VN tại Asaba (Nhật Bản) còn lưu giữ bức chân dung duy nhất của cụ do người Nhật ký họa nên chúng tôi mới phác thảo được”.

Tăng Bạt Hổ tên thật là Tăng Doãn Văn, sinh năm 1858 tại làng An Thường (nay là xã Ân Thạnh), là chí sĩ VN tham gia chống Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là bức tượng thứ 105 của chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” do tạp chí Xưa & Nay - Hội Khoa học lịch sử VN chủ trương.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên