04/04/2012 08:36 GMT+7

Tăng thời gian làm việc để giải phóng hàng

HOÀNG LÊ - C.V.KÌNH
HOÀNG LÊ - C.V.KÌNH

TT - Ngày 3-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã có buổi thị sát và làm việc để tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng hải quan, biên phòng chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý cửa khẩu của Trung Quốc tăng thêm thời gian làm việc, tạo mọi điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới. Kiến nghị cơ quan chức năng cấp trên khuyến cáo các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thị trường, nhu cầu nhập khẩu nông sản từ VN qua Trung Quốc từng thời điểm cụ thể.

Chiều cùng ngày, ông Phùng Quang Hội - chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh - cho biết ngay sau khi triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, lượng hàng xuất khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu đã giảm đáng kể. Ông Hội dự báo trong những ngày tới sẽ không còn cảnh ùn ứ hàng nông sản tại Tân Thanh, đặc biệt mặt hàng dưa hấu sẽ không còn bị tồn lưu qua đêm hay phải bán đổ tại khu vực cửa khẩu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hội - vụ phó Vụ Thương mại miền núi, Bộ Công thương - cho rằng đây là thực trạng thường xảy ra hằng năm tại cửa khẩu Tân Thanh. Bộ Công thương thường xuyên có thông tin, định hướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả qua biên giới sang Trung Quốc. Vì vậy Bộ Công thương khuyến cáo doanh nghiệp nên tham khảo thông tin và đưa hàng lên với lưu lượng hợp lý để tránh ùn tắc.

HOÀNG LÊ - C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên