14/03/2004 22:30 GMT+7

Tăng thêm những điều luật bảo vệ trẻ em

VÕ HƯƠNG
VÕ HƯƠNG

TT - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi. Luật sư Nguyễn Văn Hậu - trưởng ban tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM - đã đề nghị ngoài các hành vi bị nghiêm cấm mới đưa vào dự thảo, cần nghiêm cấm thêm các hành vi chứa chấp trẻ em sử dụng ma túy; nghiêm cấm sản xuất, nhập khẩu, sao chép, tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm độc hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em; nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em trái qui định.

Về quyền được chăm sóc sức khỏe, nhiều đại biểu chọn phương án qui định trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế thay vì qui định trẻ em được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Tất cả đại biểu cũng đề nghị nên qui định độ tuổi trẻ em từ 18 tuổi trở xuống.

VÕ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên