Trước đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, ông Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI và đề nghị số lượng như trên.
Ngay sau khi biểu quyết số lượng, các đại biểu tiến hành thảo luận riêng từng đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Như vậy, số lượng ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết khóa mới đều tăng hơn hiện nay (158 chính thức và 20 dự khuyết).
Theo ông Nguyễn Thế Kỷ - giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XI, đầu khóa X có 160 ủy viên trung ương chính thức nhưng đến cuối khóa có thêm một người mới và ba người không còn trong danh sách này. Người mới là ông Phạm Bình Minh (thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao) được bầu từ dự khuyết lên chính thức. Ba người rời khỏi danh sách: ông Võ Thanh Bình (nguyên bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) và ông Đinh Văn Hùng (nguyên bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) bị kỷ luật, ông Nguyễn Khắc Nghiên (nguyên tổng tham mưu trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã từ trần.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đắc Tài - ủy viên thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho biết đại hội dành khá nhiều thời gian cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận về đề án nhân sự trình đại hội. Các đoàn đều được cung cấp hồ sơ chi tiết.
Theo ông Tài, số ứng cử viên khóa tới có trình độ chuyên môn cao (thạc sĩ, tiến sĩ) nhiều hơn khóa này, ứng cử viên là những người đứng đầu ở các địa phương có tuổi khá trẻ...
Đại hội sẽ làm việc luôn chủ nhật 16-1 để tiếp tục thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương tại từng đoàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận