23/12/2004 08:58 GMT+7

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho người có công

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT (Hà Nội) - Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa ký ban hành (ngày 20-12) nghị định 210/2004/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng.

Theo đó, kể từ 1-10-2004, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC đều được điều chỉnh tăng lên.

Cụ thể, cán bộ hoạt động cách mạng trước 8-1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp mới là 250.000 đồng/người/tháng (mức cũ 210.000đ); cán bộ tiền khởi nghĩa: 292.000đ/người/tháng (cũ 135.000đ); bà mẹ VN anh hùng tăng từ 570.000đ lên 710.000đ; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tăng từ 150.000đ lên 250.000đ; thương binh tăng hệ số từ 6.190 lên 9.400 x tỉ lệ phần trăm thương tật (tăng 51%); mức phụ cấp đối với bệnh binh cũng tăng 61-275%...

Khi đối tượng NCC mất, ngoài việc người lo mai táng được nhận 2,4 triệu đồng tiền mai táng thì thân nhân còn được nhận trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp.

Con các đối tượng NCC (cả con thương - bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên) nếu đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (cả trường tư thục và dân lập), có khóa học từ một năm trở lên đều được nhận trợ cấp ưu đãi với mức 292.000 đ/người/tháng...

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên