Tăng lương tối thiểu thêm 100.000 đồng từ 1-7-2013

L.KIÊN - Q.THANH
L.KIÊN - Q.THANH

TT - Quốc hội yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài.

Chiều 10-11, với 453 phiếu tán thành (chiếm 90,96% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Theo đó, Quốc hội quyết định tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 là 816.000 tỉ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỉ đồng; bội chi ngân sách 162.000 tỉ đồng (bằng 4,8% GDP). Quốc hội cho phép phát hành tối đa 60.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ. Tổng chi cho đầu tư phát triển là 175.000 tỉ đồng. Tăng lương tối thiểu từ mức 1,05 triệu đồng/tháng lên mức 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp tăng tương ứng với tỉ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7-2013.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được phê duyệt; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài; ưu tiên cho nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung vốn cho trả nợ xây dựng cơ bản hoàn thành và các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2013.

* Về việc tăng lương tối thiểu, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương) nói: “Tôi biết rằng nhiều cán bộ công chức thu nhập thấp có mừng nhưng cũng lo. Mừng vì có thêm 100.000 đồng/tháng trong thu nhập của mình. Còn lo vì giá cả tăng, thông thường nhất là những lúc tăng lương. Tôi rất đồng ý với một số ý kiến dùng hình ảnh ví von tiền tăng lương giống như thuốc tăng trưởng, còn giá cả giống như đám cây xanh tốt. Sau mỗi lần tăng lương, đám cây này lại có điều kiện xanh tốt hơn.

Do vậy, Chính phủ đã cố gắng tăng lương rồi, nhưng để những đồng lương tăng ít ỏi này có ý nghĩa thì phải thêm một cố gắng nữa, đừng để giá cả tăng bất hợp lý. Đừng để tiếp diễn tình trạng như giá xăng, dầu khi tăng thì tăng nhiều, giảm thì không tương xứng mà bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận ý kiến này của đại biểu Quốc hội là hoàn toàn đúng”.

Còn đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) cho rằng tăng lương là nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, nhưng nếu giá cả tăng bất hợp lý thì đời sống của một bộ phận người dân sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Do vậy đề nghị Chính phủ giữ lời hứa kiểm soát tốt giá cả, không để tăng giá bất hợp lý. Khắc phục tình trạng giá cả té nước theo mưa mà cả cử tri đã nhiều lần phản ảnh thông thường sau mỗi lần tăng lương thì nhiều mặt hàng tăng giá.

L.KIÊN - Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tăng lương Lương

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất