30/03/2011 07:42 GMT+7

Tăng giá xăng dầu 2.000-2.800 đồng/lít

C.V.KÌNH - L.N.M. - V.TR.
C.V.KÌNH - L.N.M. - V.TR.

TT - Theo thông báo của liên bộ Tài chính - Công thương, từ 22g ngày 29-3 giá xăng A92 là 21.300 đồng/lít, dầu diesel là 21.100 đồng/lít. Dù tăng mạnh nhưng giá này vẫn thấp hơn các nước xung quanh 2.300-5.000 đồng/lít.

Read this on Tuoitrenews.vn

fGxHon4B.jpgPhóng to
Từ 22g ngày 29-3, xăng A95 có giá mới là 21.800 đồng/lít - Ảnh: T.T.D.

Bộ Tài chính đã thông báo tăng giá xăng dầu kể từ 22g ngày 29-3-2011. Theo đó, liên bộ Tài chính - Công thương đã thống nhất để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng 2.000 đồng/lít xăng (xăng A92 từ 19.300 đồng/lít lên 21.300 đồng/lít), diesel tăng 2.800 đồng/lít (diesel 0,05S từ 18.300 đồng/lít lên 21.100 đồng/lít), dầu hỏa tăng 2.600 đồng/lít (từ 18.200 đồng/lít lên 20.800 đồng/lít), mazut tăng 2.000 đồng/kg (từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg).

Theo Bộ Tài chính, kể từ sau khi điều chỉnh giá ngày 24-2 đến nay, giá xăng dầu thế giới luôn tăng ở mức cao do tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, nên cần thiết phải điều chỉnh giá xăng dầu. Bộ Tài chính cũng cho rằng sau khi điều chỉnh lần này, giá xăng dầu của nước ta vẫn thấp hơn giá các nước lân cận (Lào, Trung Quốc, Campuchia) khoảng 2.300-5.000 đồng/lít.

Nếu tính đủ thuế và lợi nhuận cho doanh nghiệp, mức điều chỉnh giá bán mới cũng chỉ bằng 34,73-50,27% tổng mức giá đáng ra phải điều chỉnh. Bộ Tài chính khẳng định thời gian tới nếu giá thế giới tăng sẽ tăng giá trong nước; nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý rồi mới giảm giá bán.

Khác với lần tăng giá hồi cuối tháng 2, thông tin về việc tăng giá tối 29-3 đã được nhiều người TP.HCM biết trước 1-2 giờ nên đã xảy ra tình trạng người dân đến các cây xăng đông nghịt. Trong khoảng thời gian trước và sau 21g ngày 29-3, hầu như tất cả cây xăng khu vực nội thành TP.HCM đông nghẹt người đổ xăng. Tại cây xăng góc đường Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận), xe hơi và xe máy chen nhau đổ xăng vì sợ đến thời điểm tăng giá.

Tại Tiền Giang, tin đồn xăng dầu tăng giá xuất hiện từ chiều 29-3. Rất nhiều người đã đưa ôtô đi đổ đầy bình và còn mua thêm chứa trong can. Trong khi hầu hết các cây xăng tư nhân đã “kịp đóng cửa” nghỉ sau 20g, hơn 40 cây xăng thuộc Công ty Xăng dầu Tiền Giang (Petrolimex Tiền Giang) phải mở cửa “chịu trận”.

Ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Petrolimex Tiền Giang, cho biết từ 19g, có rất nhiều ghe của người dân Đồng Tháp, Long An “đổ bộ” qua các cây xăng giáp ranh thuộc địa bàn huyện Cai Lậy, Cái Bè (Tiền Giang) để mua xăng đổ vào can.

C.V.KÌNH - L.N.M. - V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên