Tag: tăng đường huyết

Cẩn thận biến chứng đái tháo đường nặng vì sử dụng đồng hồ, vòng tay đo đường huyết

Hiện nay trên mạng và trên thị trường có rất nhiều loại đồng hồ và vòng đeo tay thông minh đo đường huyết, nhưng FDA không công nhận và cảnh báo người tiêu dùng sử dụng dẫn tới chỉ số đường huyết không chính xác gây tai biến nghiêm trọng.

Các loại thuốc hay gây tăng đường huyết và đái tháo đường

Nhiều loại thuốc khi sử dụng không đúng có thể khiến chúng ta bị tăng đường huyết và đái tháo đường.

Người bệnh tiểu đường có cần kiêng bánh chưng trong ngày Tết?

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm người Việt mỗi dịp Tết đến. Nhiều người bệnh tiểu đường lo ngại việc ăn bánh chưng sẽ dễ hấp thụ nhiều tinh bột, bệnh chuyển nặng.

Ăn trái cây thế nào để tránh tăng đường huyết?

Nhiều người sai lầm khi cho rằng ăn hoa quả ngọt, đường huyết tăng cao. Việc kiêng kị có thể dẫn tới nhiều bệnh lý.

Trái vải tươi: Ăn bao nhiêu là đủ, giá trị dinh dưỡng thế nào?

Bác sĩ Tạ Tùng Duy - Viện Y học ứng dụng Việt Nam - cho biết quả vải bao gồm chủ yếu là nước (82%) và carbs (16,5%).

'Tết bánh trôi, bánh chay', người thừa cân, tim mạch... chớ ăn nhiều

Món bánh trôi bánh chay trong ngày Tết Hàn thực được làm từ gạo nếp, nhân đỗ xanh rất hấp dẫn. Tuy nhiên, một số người không nên hoặc hạn chế dùng món này

Đã có loại thuốc đầu tiên trì hoãn khởi phát 'đái tháo đường thiếu niên'

TTO - Hôm 17-11, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê chuẩn thuốc Teplizumab cho người từ 8 tuổi trở lên. Đây là thuốc đầu tiên có công dụng làm chậm khởi phát của đái tháo đường type 1, hay còn gói là đái tháo đường thiếu niên.

Thay giấm bằng me, người đau bao tử có nhất trí ?

Nhiều người đau bao tử nhưng mê đắm món chua. Có người khuyên dùng me thay thế giấm, chanh... Liệu có được không?

Luôn thấy khát nước cảnh báo bệnh gì?

TTO - Mặc dù đã uống nhiều nước nhưng vẫn luôn thấy khát nước có thể là một dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe nguy hiểm như tiểu đường, thiếu máu hoặc tăng canxi máu.

Trái cây ngọt, ăn sao để không bị lên đường huyết?

Ăn nhiều trái cây rất tốt, đường trong trái cây được xem là lành mạnh. Tuy nhiên với những người có vấn đề về đường huyết, trái cây ngọt có thể có hại.