09/09/2022 15:16 GMT+7

Tăng cường tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 9-9, tại thành phố Bạc Liêu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trung ương tháng 9 khu vực phía Nam.

Tăng cường tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cung cấp cho các báo cáo viên kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Ông Học tập trung đề cập kết quả phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra ngày 17-8-2022.

Các đại biểu cũng được Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình cung cấp thông tin tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây, dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu bám sát tài liệu thông tin báo cáo viên và kế hoạch tuyên truyền miệng năm 2022, những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trong đó, riêng tháng 9, nội dung tiếp tục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được tập trung, khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Về tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, ông Thủy đề nghị khi tuyên truyền cần khẳng định, hơn 70 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ngoài ra, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (10-12-1982 - 10-12-2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (4-11-2002 - 4-11-2022) và 10 năm Luật biển Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền về các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; công tác phòng, chống dịch COVID-19...

'Lãnh đạo bị kỷ luật vẫn đưa vào ban chỉ đạo chống tham nhũng thì xử lý được ai'

TTO - Vừa qua dư luận xôn xao về trường hợp Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng dù đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn cơ cấu vào làm phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên