30/11/2009 19:10 GMT+7

Tăng chuyến trên các tuyến xe buýt 55 và 104

HÀ NI (Nguồn: TTVTHK công cộng TP.HCM)
HÀ NI (Nguồn: TTVTHK công cộng TP.HCM)

TTO - Từ 1-12, các tuyến buýt có trợ giá công viên phần mềm Quang Trung - Khu công nghệ cao (mã số 55) và bến xe An Sương - ĐH Nông lâm (mã số 104) được điều chỉnh tăng số chuyến hoạt động trong ngày từ thứ hai đến thứ sáu như sau:

- Thứ 2 đến thứ 6: 158 chuyến/ngày (tăng 10 chuyến).

- Thứ 7 và chủ nhật: 148 chuyến/ngày.

Thời gian hoạt động: (không thay đổi)

Chuyến đầu tiên xuất bến: 4g50.

Chuyến cuối cùng xuất bến: 18g30.

Tuyến công viên phần mềm Quang Trung - Khu công nghệ cao:

Số chuyến:

- Thứ 2 đến thứ 6: 172 chuyến/ngày (tăng 12 chuyến)

- Thứ 7: 160 chuyến/ngày, chủ nhật: 130 chuyến/ngày.

Thời gian hoạt động: (không thay đổi)

* Điều chỉnh tuyến buýt chợ Cầu Muối - chợ nông sản Thủ Đức

Từ ngày 1-12-2009, lộ trình lượt về tuyến xe buýt có trợ giá chợ cầu Muối - chợ nông sản Thủ Đức (mã số 42) được điều chỉnh như sau:

- Lượt đi: bãi đậu xe buýt công viên 23/9 - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Yersin - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Học (chợ Cầu Muối) - Trần Hưng Đạo - trạm Bến Thành - Lê lợi - Pasteur - Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - ngã 4 Bình Phước - quốc lộ 1A - Gò Dưa - tỉnh lộ 43 - ngã 4 Gò Dưa - quốc lộ 1A - chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

- Lượt về: chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - quốc lộ 1A - ngã tư Bình Phước - quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - ngã tư Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - trạm Bến Thành - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Yersin - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Học (chợ Cầu Muối) - Phạm Ngũ Lão - bãi xe buýt công viên 23-9.

HÀ NI (Nguồn: TTVTHK công cộng TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên