07/10/2019 11:38 GMT+7

Tăng án phạt gần gấp đôi với cán bộ trại giam đánh phạm nhân tử vong

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sáng nay, TAND huyện Bến Lức (Long An) đã tuyên phạt mức án gần gấp đôi đối với nguyên 2 cán bộ quản giáo và 1 chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại giam Long Hòa vì đã dùng nhục hình dẫn đến cái chết của một phạm nhân.

Tăng án phạt gần gấp đôi với cán bộ trại giam đánh phạm nhân tử vong - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: SƠN LÂM

Sau hai ngày xét xử, sáng nay 7-10, tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã tuyên phạt Nguyễn Phước Thuận (37 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo Trại giam Long Hòa) mức án 7 năm tù, Nguyễn Minh Huân (27 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo Trại giam Long Hòa) và Châu Minh Nhựt (23 tuổi, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại Trại giam Long Hòa) đều mức án 5 năm tù về cùng tội danh dùng nhục hình.

Theo cáo trạng, ngày 20-7-2017, cho rằng các phạm nhân chống đối lao động nên Thuận gọi 4 phạm nhân đến văn phòng làm việc trong xưởng đan ghế để tra hỏi, rồi dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi các phạm nhân rồi cho về.

Sau đó đến khoảng 11h cùng ngày, Thuận tiếp tục gọi Lại Quốc Huy (lúc bấy giờ đang 17 tuổi) đến để tra hỏi vì sao trốn lao động. Cho rằng Huy chống đối, Thuận bảo hai phạm nhân khác còng hai tay Huy ra phía trước, dùng gậy cao su đánh Huy và sau đó đưa cho Huân, Nhựt tiếp tục đánh.

Sau khi đánh, Thuận còn chỉ đạo tiếp tục dựng Huy dậy, còng hai tay vào vách lưới B40 ở tư thế dựa lưng vào lưới, giơ 2 tay cao hơn đầu, mỗi tay 1 còng, chân đứng đất và bỏ đói.

Đến khoảng 13h25 cùng ngày, Thuận phát hiện Huy ngất xỉu nên cùng mọi người tháo còng và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Lại Quốc Huy đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bản kết luận giám định pháp y xác định: Huy tử vong do nhồi máu cơ tim, thuyên tắc mạch phổi, phù phổi cấp dẫn đến suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp… Đồng thời thi thể Huy còn bị dập nhẹ hai môi, bầm tụ máu ở cổ tay, mông, đùi, dưới da đầu, não phù các mạch máu, màng não xung huyết, có chỗ xuất huyết, khoang hộp sọ ứ nhiều máu đỏ sẫm, phổi phù mặt cắt…

Kết quả giám định cho thấy việc các bị cáo dùng nhục hình, bỏ đói đã gây ra tình trạng suy kiệt dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

Tháng 8-2018, TAND huyện Bến Lức đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Thuận mức án 3 năm 6 tháng tù, Huân mức án 2 năm 6 tháng tù và Nhựt 2 năm tù.

Sau phiên sơ thẩm lần đầu, gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt. Còn các bị cáo thì kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ mức án.

Tháng 12-2018, phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Long An đã tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng việc điều tra đã có thiếu sót như chưa thu giữ đầy đủ vật chứng, chưa thực nghiệm điều tra hiện trường để làm rõ hậu quả ảnh hưởng đến tính mạng của bị hại và hành vi cụ thể của các bị cáo để xác định rõ mối quan hệ về hành vi của các bị cáo đối với thiệt hại xảy ra trong quá trình phạm tội… Đồng thời việc tòa bỏ qua các đại diện của các bị hại còn trong vị thành niên là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX đã làm rõ các hành vi cụ thể của các bị cáo, đồng thời xác định hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính tích cực của pháp luật về giáo dục cải hoán phạm nhân, nên đã tăng khung hình phạt.

Hai công an quận bị bắt để điều tra về tội dùng nhục hình Hai công an quận bị bắt để điều tra về tội dùng nhục hình

Ngày 16-11-2018, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ công an đang công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM để điều tra về tội "dùng nhục hình".

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên