21/08/2008 09:43 GMT+7

Tăng án chung thân cho người con giết chết cha ruột

 V.C.M
 V.C.M

TTO - Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20-8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao ở TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Vĩnh Long, tăng hình phạt từ 20 năm tù lên tù chung thân đối với Lâm Văn Mười về tội danh giết người.

Lâm Văn Mười đã có hành vi giết chết người cha ruột của mình (gần 90 tuổi), bị dư luận địa phương lên án. Ngày 18-1-2008, Mười uống rượu về thấy cha là ông Lâm Văn Nhành đang bị bệnh nặng, phải nằm một chỗ trên giường, Mười dùng tay bóp mũi, bóp cổ cha khiến ông Nhành chết.

Sau đó, Mười thông báo với gia đình và tổ chức mai táng cho cha. Lúc tẩm niệm, nhiều người thân của ông Nhành thấy vết bầm trên cổ nạn nhân, có nghi ngờ nhưng không báo công an mà tiếp tục cho chôn cất.

Tuy nhiên, khi nhận được tố cáo của người dân địa phương, cơ quan công an đã cho khai quật mộ của ông Nhành để xác định nguyên nhân cái chết và Lâm Văn Mười phải thừa nhận tội. Tòa sơ thẩm chỉ xử phạt Mười 20 năm tù nhưng VKS kháng nghị vì cho rằng mức án này quá nhẹ.

 V.C.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên