
Tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện lên tới hơn 10.000 người - Ảnh: ĐPCC
Điều này xuất phát từ mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người, lừa đảo trực tuyến, thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua.
Trước đó, trên fanpage chính thức, Thông tin Chính phủ cũng kêu gọi "bà con nên đi xem phim Trại buôn người ngay".
Trại buôn người liên tục lập thành tích
Tới sáng 2-10, sau hơn 1 tuần, phim Trại buôn người vượt mốc 190 tỉ đồng, đang trên đà tiến tới mốc 200 tỉ đồng trong nay mai.
Với thành tích này, đạo diễn Tony Dương Bảo Anh cũng trở thành đạo diễn điện ảnh đầu tay có phim trăm tỉ.
Nếu cán mốc 200 tỉ, anh đồng thời cũng trở thành người thứ 4 trong lịch sử có phim điện ảnh đầu tay vượt 200 tỉ, sau Trấn Thành (Bố già), Thu Trang (Nụ hôn bạc tỷ), và Dương Minh Chiến (Truy tìm long diên hương).
Trại buôn người cũng là phim không chiếu lễ có doanh thu vào hàng top trong lịch sử rạp Việt.
Ngày 27-9, phim "ẵm" 26 tỉ đồng. Cũng là quy chiếu này, Bố già đạt 31,9 tỉ vào ngày 14-3 năm 2021.
Nếu vượt được 252 tỉ đồng, Trại buôn người sẽ xác lập kỷ lục phim hành động doanh thu cao nhất từ trước đến nay.
Tháng 10 này, theo kế hoạch, có thêm 5 phim Việt cùng ra rạp: Án mạng xém hoàn hảo, Mẹ mìn, Chị chị em em 3, Chuyện tình Khau Vai và Án mạng karaoke.
Trong đó Án mạng karaoke đột ngột lùi lịch chiếu đến 30-10 thay vì 2-10 như dự kiến, khiến nhiều khán giả dự đoán cố tình "né" cơn sốt Trại buôn người.
Phim Út Lan 2, Lên hương đang hạ nhiệt, cùng với sự thay đổi lịch chiếu của Án mạng karaoke khiến Trại buôn người đang ở vị trí "bá chủ" trong cuộc đua phòng vé hiện tại. Và nhiều dự đoán đưa ra cho thấy thành tích của Trại buôn người sẽ không dừng lại ở đây.

Phim khai thác về nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến nhức nhối xã hội - Ảnh: ĐPCC
Phim tái hiện hiện thực khốc liệt nhưng vượt trên tất cả là tình yêu thương
Tại tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm sáng tác cùng đoàn làm phim Trại buôn người tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hôm 25-9, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - chia sẻ, nỗi đau lớn nhất của con người không nằm ở bệnh tật hay cái chết, mà chính là khi con người tự làm khổ lẫn nhau.
"Phim đã tái hiện một thực tại vô cùng khốc liệt, đưa chúng ta đến ranh giới mong manh giữa sống và chết. Nhưng vượt lên trên tất cả tàn bạo và cái ác, giá trị cao đẹp nhất của con người vẫn tỏa sáng - đó là tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ", ông nói.
Theo lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam, dù mỗi cá nhân ban đầu là một thế giới riêng đầy sợ hãi và cô lập, nhưng chính nỗi sợ ấy khi hòa chung đã biến thành sức mạnh phản kháng mạnh mẽ.
Theo thông tin từ ê kíp, hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh và tổng số thành viên đoàn phim, diễn viên được huy động trong quá trình sản xuất vượt 10.000 người.
Ê kíp mất khoảng 5 năm để hoàn thiện dự án, trong đó gần 3 năm phát triển kịch bản và 2 năm quay phim, hậu kỳ.
Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Kore Hải Anh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận