25/07/2013 08:30 GMT+7

Tân hoàng tử Anh được đặt tên là George

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 24-7, hoàng tử Anh William và công nương Kate Middeton đã đặt tên cho con trai mới sinh là George Alexander Louis, một cái tên rất truyền thống của Hoàng gia Anh.

Vợ chồng hoàng tử Anh đưa con trai "chào" công chúngCông nương Anh mắc hội chứng ốm nghén nặng

Td2yJHkV.jpgPhóng to
Hoàng tử bé George Alexander Louis của Vương quốc Anh - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, George là tên của sáu vị vua từng trị vì nước Anh. Đây cũng là cái tên được giới truyền thông và các hãng cá cược dự báo nhiều nhất bởi trùng với tên vua George VI, cha của nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì nước Anh từ năm 1936 đến khi qua đời vào năm 1952.

Tân hoàng tử, người đứng thứ ba trong danh sách những người sẽ kế thừa vương vị Anh, có tước hiệu chính thức là hoàng tử George xứ Cambridge, bởi cha mẹ cậu có tước vị là công tước xứ Cambridge.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nữ hoàng Elizabeth II đến thăm chắt ở điện Kensington. Sau đó, hoàng tử William, công nước Kate và con trai đã đến nhà cha mẹ của Kate ở vùng Berkshire, bên ngoài London nhằm tìm kiếm sự yên tĩnh sau nhiều ngày bị giới truyền thông đeo bám.

Nếu lên ngôi, có thể tân hoàng tử Anh sẽ không lấy tên vua George VII, bởi rất có thể thái tử Charles, ông nội của cậu, sẽ lấy cái tên này khi tiếp nhận vương vị từ nữ hoàng Elizabeth II. Louis là một trong những tên đệm của hoàng tử William, trong khi cái tên đệm Alexander khiến giới truyền thông rối trí không tìm ra được nguồn gốc.

Ngược lại, George là cái tên phổ biến thứ 12 đối với trẻ em nam ở Anh và Xứ Wales. “Việc đặt cho hoàng tử cái tên George rõ ràng là sự tôn vinh đối với vua cha của hoàng hậu Elizabeth và chắc chắn là sẽ làm bà rất vui sướng" - AFP dẫn lời sử gia Anh Robert Lacey nhận định.

Vua George VI là nhân vật chính trong bộ phim đoạt giải Oscar The king’s speech (Bài diễn văn của nhà vua). Bộ phim kể về nỗ lực của ông nhằm vượt qua chứng nói lắp để lãnh đạo đất nước trong Thế chiến II.

Vị vua Anh đầu tiên mang tên George là vua George I, sinh tại Đức, trị vì từ năm 1714 đến năm 1727. Một số nhà cái tại Anh cho biết đã bị lỗ nặng do có quá nhiều người đặt cược vào cái tên này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên