25/11/2020 17:37 GMT+7

Tân binh Geovane ra mắt, Đình Trọng trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Hà Nội FC đã chính thức hội quân từ ngày 24-11 và chào đón sự xuất hiện của tiền đạo Geovane và trung vệ Trần Đình Trọng.

Tân binh Geovane ra mắt, Đình Trọng trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC - Ảnh 1.

Trung vệ Trần Đình Trọng chính thức trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC sau quãng thời gian điều trị ở PVF - Ảnh: HÀ TRUNG

Về lực lượng, một trong những vị trí Hà Nội FC an tâm nhất là trung vệ khi họ đang sở hữu những cái tên trẻ xuất sắc. Ngoài Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, họ chào đón sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau quá trình tập hồi phục tại PVF.

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa hồi phục và hiện tại đang đi du lịch cùng gia đình. Anh dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 2 năm sau. Khi ấy, cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ càng gay gắt.

Ở vị trí hậu vệ cánh, Hà Nội FC có Văn Dũng, Văn Hậu bên cánh trái. Đức Huy, Văn Kiên bên cánh phải. Lê Văn Xuân là cái tên gây ấn tượng mạnh trong mùa giải 2020 và có thể thi đấu ở cả hai cánh.

Về các suất ngoại binh, Hà Nội FC đang tìm kiếm thêm một cầu thủ châu Á để đá AFC Cup. Họ có Geovane từ Sài Gòn FC, chắc chắn giữ lại tiền vệ Moses Oloya, còn tương lai tiền đạo Rimario vẫn đang bỏ ngỏ.  

Ngoài Duy Mạnh, đội bóng thủ đô vắng 6 cầu thủ do bận thi đấu Giải U21 quốc gia 2020 là Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Mạch Ngọc Hà.

Tân binh Geovane ra mắt, Đình Trọng trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC - Ảnh 2.

Tiền đạo Geovane ra mắt các đồng đội ở CLB mới. Anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo, thay thế vị trí của Pape Omar - Ảnh: HÀ TRUNG

Hà Nội FC là đội hoạt động ít trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải 2020. Họ mới bổ sung tiền đạo Geovane để thay thế cho Pape Omar. Đội bóng thủ đô cũng chia tay trung vệ Đinh Tiến Thành, gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với hai cựu binh Lê Tấn Tài và Bùi Tấn Trường.

Đỗ Hùng Dũng không lo lắng về chuyện này dù nhiều đối thủ đang đầu tư mạnh. Anh chia sẻ vào chiều 25-11: "Hiện tại, các trụ cột của đội đã trở lại. Chúng tôi đang khủng hoảng thừa chứ không lo lắng thiếu hụt vị trí. Chúng tôi sẵn sàng cho mùa giải mới. Khi đã đủ lực lượng, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu cao nhất".

Trong số các đối thủ, tiền vệ 27 tuổi đánh giá cao sự chuẩn bị của HAGL: "Họ luôn là đội bóng có khả năng chơi tốt tại V-League. Họ có thời điểm chơi chập chờn nhưng các cầu thủ đều tốt. Sự trở lại của Kiatisuk sẽ giúp HAGL tiến bộ hơn trong thời gian tới".

Đến tháng 12, nhiều khả năng Hà Nội FC còn vắng mặt nhiều cầu thủ hơn do đợt tập trung của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu mùa giải bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với Viettel. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 9-1-2021.

Văn Hậu và Tấn Trường cùng mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Hà Nội FC Văn Hậu và Tấn Trường cùng mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Hà Nội FC

TTO - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và thủ môn Bùi Tấn Trường đã có pha xử lý không chính xác dẫn đến bàn thua thứ 2 của Hà Nội FC trước Sài Gòn FC vào tối 4-11.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên