01/09/2008 07:37 GMT+7

T&T sẽ thống trị bóng bàn VN?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TT - Lần đầu tiên cái tên T&T sẽ có mặt trong 22 đội tham dự Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 8 đến 14-9. Với mục tiêu hướng ra đấu trường châu lục, CLB bóng bàn T&T Hà Nội đã đầu tư mạnh về mặt lực lượng qua những kế hoạch đào tạo VĐV ở nước ngoài.

BFIXdcW2.jpgPhóng to
Tay vợt Vũ Mạnh Cường - HLV trưởng kiêm VĐV đội T&T - Ảnh: Nga Nguyễn
TT - Lần đầu tiên cái tên T&T sẽ có mặt trong 22 đội tham dự Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 8 đến 14-9. Với mục tiêu hướng ra đấu trường châu lục, CLB bóng bàn T&T Hà Nội đã đầu tư mạnh về mặt lực lượng qua những kế hoạch đào tạo VĐV ở nước ngoài.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Được thành lập chưa đầy một năm nhưng CLB bóng bàn T&T Hà Nội đã nổi đình nổi đám trong làng bóng bàn VN khi thu hút được khá nhiều tên tuổi. Cụ thể, CLB đã kéo tay vợt người Hải Dương hai lần vô địch đơn nam SEA Games Vũ Mạnh Cường về làm VĐV kiêm HLV của đội.

T&T hiện có 12 VĐV, trong đó có ba VĐV chuyên nghiêp và chín VĐV lứa tuổi U-9, U-11. Ngoài hai tay vợt gốc Hải Dương là Đỗ Tuấn Sơn, Nguyễn Quý Tài, sắp tới tay vợt Hoàng Quốc Việt của Trường đại học TDTT 1 cũng sẽ khoác áo T&T trong thời gian tới.

Với phương châm biến CLB thành một lò đào tạo bóng bàn số một VN, T&T tuyên bố sẽ thu nhận những tay vợt hàng đầu VN hiện nay với những chính sách đãi ngộ thỏa đáng và cả tương lai khi họ kết thúc sự nghiệp. Một thông tin đáng chú ý với làng bóng bàn cả nước là T&T đang xúc tiến sáp nhập đội bóng bàn Hà Nội với đội bóng bàn T&T. Với sự tiếp sức từ những tay vợt mạnh của bóng bàn Hà Nội như Tuấn Quỳnh, Nam Hải..., việc thống trị bóng bàn VN của CLB T&T là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T&T - cho biết: "Với việc đầu tư vào bóng bàn, tôi muốn hướng bóng bàn VN ra châu lục. Vì vậy, điều tôi quan tâm nhất hiện nay là chất lượng của các tay vợt khoác áo T&T chứ không phải là chuyện lời lỗ từ việc đầu tư cho CLB". Ngoài ra, với tư cách là phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn VN, ông Hiển đang nỗ lực cùng Liên đoàn Bóng bàn VN xin cơ chế để các đội bóng bàn của VN có thể mua các tay vợt ngoại, đồng thời xuất khẩu các tay vợt của mình ra nước ngoài.

Ngoài việc hút các tay vợt thành danh, T&T đang bắt đầu hướng vào việc tìm kiếm những tài năng nhí trên toàn quốc để đào tạo dài hạn ở Trung Quốc. Cụ thể cuối năm 2008, các tay vợt lứa U-11 của T&T như Nguyễn Trung Kiên (Hòa Bình), Lê Đình Đức (Đắc Lắc), Nguyễn Hùng Anh (Bắc Giang)... sẽ được đưa sang đào tạo ở Trung Quốc.

Hãy chờ xem những tác động của T&T đối với bóng bàn VN.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên