10/11/2010 00:20 GMT+7

Tăm tre, cà rốt... tiếp tục được nhập về TP.HCM

B.HOÀN
B.HOÀN

TT - Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM), thời gian gần đây các mặt hàng “lạ” (hàng tiêu dùng trong nước sản xuất được nhưng được nhập ồ ạt), hàng nông sản nhập khẩu về TP.HCM qua cảng Cát Lái (Q.2) tăng đột biến về số lượng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, có gần 21.300 tấn cà rốt nhập khẩu (năm tháng đầu năm nay khoảng 7.200 tấn); cũng trong các mốc thời gian trên, mặt hàng hành từ 947 tấn tăng vọt lên gần 8.350 tấn; các loại nấm từ 887 tấn lên gần 7.740 tấn... Nông sản nhập khẩu qua cảng Cát Lái chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Malaysia...

Tương tự, ở mặt hàng tăm tre, số lượng nhập về qua cảng Cát Lái hiện nay đã lên đến 1.118 tấn, tăng gấp 12,6 lần so với năm tháng đầu năm (khoảng 82 tấn). Nhiều mặt hàng khác như bia, nước ngọt... tiếp tục được nhập khẩu ồ ạt.

B.HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên