17/05/2015 15:42 GMT+7

Tắm sông, nữ học sinh lớp 7 chết đuối

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Trong lúc tắm sông, một chiếc sà lan chạy qua tạo một lực hút mạnh cộng với dòng nước chảy xiết khiến 3 học sinh bị nước cuốn trôi.

Hiện trường nơi xảy ra cái chết thương tâm của em N. - Ảnh: Hoài Thương
Hiện trường nơi xảy ra cái chết thương tâm của em Ngân - Ảnh: Hoài Thương

Chiều 17-5, thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ - trưởng công an thị xã Cai Lậy tỉnhTiền Giang - xác nhận thông tin trên địa bàn xã Thanh Hòa xảy ra vụ một nữ sinh lớp 7 chết đuối. 

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Thu Ngân (14 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa) là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh Hòa.

Hai nạn nhân may mắn được một cán bộ đang làm việc trên địa bàn thị xã Cai Lậy cứu sống là Nguyễn Thị Tiên, và Nguyễn Thị Trúc Linh.

Sự việc xảy ra chiều 16-5, 3 em trên đường đi học về rủ nhau ra sông Ba Rài tắm. Tại đây có một chiếc sà lan đang neo đậu nên 3 em bám vào dây để tắm.

Trong lúc tắm có một chiếc sà lan khác chạy qua tạo một lực hút mạnh và dòng nước chảy xiết khiến 3 em bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Đức Kiên (công tác tại Liên đoàn lao động thị xã Cai Lậy) ở nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu nên lao xuống dòng nước cứu được Tiên và Linh.

Sau đó ông Kiên cùng một người dân nữa lao xuống tìm kiếm em Ngân nhưng do nước chảy xiết và mạnh nên em mất tích.

Ngay sau đó, gia đình thuê thợ lặn và phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm em Ngân. Đến sáng 17-5 thì thi thể Ngân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m phía bên kia sông.

Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên