Tâm lí nhà đầu tư chứng khoán đang bất ổn

Nguồn: Nguyễn Xuân Bình - Công ty Chứng Khoán Bảo Việt, Nguyễn Hắc Hải - Giám đốc Nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán
Nguồn: Nguyễn Xuân Bình - Công ty Chứng Khoán Bảo Việt, Nguyễn Hắc Hải - Giám đốc Nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán

Tin dịch vụ - Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp khá ấn tượng, phiên giao dịch ngày 18-9, cả hai chỉ số chứng khoán đều bất ngờ đảo chiều, giảm mạnh vào cuối phiên mà theo các nhà chuyên môn là giảm điểm bất thường và khẳng định tâm lí nhà đầu tư dường như đang bất ổn.

Nhiều tin không tốt

Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra trong phiên giao dịch buổi chiều khi hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm giá, bất kể tốt xấu, lĩnh vực, thậm chí ngay cả những cổ phiếu trong thời gian ngắn trước đó vẫn còn dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Cụ thể, VN-Index giảm 1,8% còn 394,51 điểm; VN30 giảm 1,68% còn 460,44 điểm và HNX-Index giảm 3,78% còn 56,48 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Sàn HSX có 39,9 triệu cổ phiếu (tăng 30%) được chuyển nhượng, đạt 569,2 tỉ đồng (tăng 27%) và sàn HNX có 31,5 triệu cổ phiếu (tăng 44,6%) được chuyển nhượng, đạt 232,4 tỉ đồng (tăng 44%).

Mặc dù giảm điểm mạnh, nhưng nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua vào và giảm giá trị bán ra. Tổng cộng, trên sàn HSX, khối này mua ròng 152,2 tỉ đồng và trên sàn HNX mua ròng 13,7 tỉ đồng. Các mã được tập trung mua ròng mạnh gồm BVH (27,8 tỉ đồng); STB (21,2 tỉ đồng); VCB (6,7 tỉ đồng); PVS (7,9 tỉ đồng) và HPG (5,4 tỉ đồng).

Phòng phân tích của một công ty chứng khoán thừa nhận mức độ tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài chuyển biến tích cực so với các phiên trước, song chủ yếu phản ánh hoạt động tái cân đối danh mục của các quỹ ETF hơn là phản ánh mức độ quan tâm của khối này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng lên.

Diễn biến sụt giảm đột ngột trong phiên buổi chiều theo ông Nguyễn Xuân Bình, Công ty Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) xuất phát từ khá nhiều các thông tin đồn thổi liên quan trực tiếp đến các mã PVX, ITA, KBC và ACB . Những thông tin này đều chưa được kiểm chứng nhưng xuất hiện tại thời điểm nhạy cảm, tác động tiêu cực và mang tính cộng hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Ngoài ra, thông tin CPI tháng 9 của Hà Nội ước tăng 2,47% so với tháng trước cũng cho thấy những bất ổn vĩ mô sau một loạt các quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng cơ bản trong thời gian gần đây. Sự lệch pha của 2 sàn trong nhịp hồi phục vừa qua đã đẩy hai chỉ số vào một vị thế khá bất lợi. Dòng tiền chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu trên sàn HSX do có các thông tin tái cơ cấu của các quỹ ETF, đặc biệt rơi vào tuần thứ 3 của tháng 9.

Ưu tiên giữ tiền

Ông Nguyễn Hắc Hải - Giám đốc Nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng có vẻ như yếu tố CPI đã tác động mạnh hơn đến tâm lý thị trường, khiến hai sàn đột ngột giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều, khiến các chỉ số đóng cửa với số điểm gần như thấp nhất phiên. Tín hiệu tích cực của phiên này là thanh khoản cải thiện đáng kể, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi các mức giá hấp dẫn để gia nhập hơn là hoàn toàn rời bỏ thị trường. Theo ông Hải, tâm lý này của nhà đầu tư có thể giúp các chỉ số đứng vững trên các ngưỡng kháng cự, 380 đối với VN-Index và 55 đối với HNIndex, song sẽ khó lòng giúp các chỉ số bứt phá mạnh.

gXuQVUih.jpgPhóng to

Nhà đầu tư dễ bị tác động bởi các tin đồn liên quan đến các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay

Phòng phân tích Công ty Chứng khoán ACB dự báo, VN-Index trong giai đoạn đi ngang 380-405 điểm, vì thế những nhà đầu tư lướt sóng chỉ nên sử dụng tỷ trọng thấp trên tổng vốn đầu tư để mua và bán tại vùng hỗ trợ và kháng cự. HNX tiếp tục xu hướng giảm rõ ràng và đang tiến gần tới điểm thấp nhất trong lịch sử của nó ở 54,64 điểm.

Ông Trần Văn Nhiên - Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán Á Âu (AAS), cho rằng bên cạnh thông tin chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội đột ngột tăng mạnh, thị trường cũng dấy lên những hoài nghi về các nguyên nhân (chưa chính thức) khác có tác động tiêu cực hơn nhiều mới có thể khiến thị trường thay đổi đột ngột trạng thái giao dịch đến vậy.

Ngoài ra, việc lãi suất huy động đang manh nha tăng cao trở lại, thậm chí đã vượt trần ở một số ngân hàng dẫn đến một bộ phận nhà đầu tư quay trở lại tâm lý e dè, nặng nề hơn là chuyển hướng kênh đầu tư cũng là nguyên nhân khiến cho dòng tiền có nguy cơ bị hút ra khỏi thị trường thời điểm hiện tại.

“Trong bối cảnh có quá nhiều yếu tố chính thức lẫn phi chính thức có thể ảnh hưởng đến thị trường như hiện nay, việc nắm giữ một tỷ trọng lớn cổ phiếu hay mạo hiểm hơn là quyết định “xuống tiền” sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro ngắn hạn mà đa phần là tiêu cực”, ông Nhiên khuyến nghị.

Nguồn: Nguyễn Xuân Bình - Công ty Chứng Khoán Bảo Việt, Nguyễn Hắc Hải - Giám đốc Nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất