07/09/2012 08:00 GMT+7

Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng

TTXVN - V.TOÀN
TTXVN - V.TOÀN

TT - Lễ kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong (6-9-1902 - 6-9-2012) diễn ra ngày 6-9 tại TP Vinh (Nghệ An) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ VN; lãnh đạo các tỉnh thành; thân nhân gia đình Tổng bí thư Lê Hồng Phong và nhiều vị lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, AHLLVT, AHLĐ...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại những dấu ấn trên chặng đường hoạt động cách mạng đầy hi sinh gian khổ và oanh liệt của Tổng bí thư Lê Hồng Phong. Với niềm tự hào về một trong những lãnh đạo đầu tiên của nước ta đồng thời là người VN duy nhất được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những bài học quý giá từ 42 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Lê Hồng Phong về ý chí cách mạng thể hiện qua việc học tập và rèn luyện, học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Tổng bí thư Lê Hồng Phong luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, kiên trì học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

TTXVN - V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên