22/12/2019 08:16 GMT+7

Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm đập vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 22-12, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Phong (28 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (24 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng' và 'cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm đập vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Hoàng Văn Phong (trái) và Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Hai nghi phạm Hoàng Văn Phong (trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Cường (trú xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) có liên quan đến vụ chặn đầu, đập vỡ kính xe khách giường nằm xảy ra chiều 19-12 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Theo điều tra của Công an huyện Hoằng Hóa, khoảng 15h30 ngày 19-12, anh N.M.C. (30 tuổi, trú xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tài xế của Công ty Vĩnh Quang, TP Thanh Hóa) lái xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa.

Khi đến khu vực cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị Phong và Cường chạy xe máy vượt lên, ra tín hiệu dừng xe. Anh C. không dừng và tiếp tục chạy xe về hướng TP Thanh Hóa.

Khi xe chạy đến xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Phong và Cường tiếp tục vượt lên chặn trước đầu xe, dùng gạch đá uy hiếp buộc anh C. phải dừng xe.

Lúc xe khách vừa dừng lại, hai nghi phạm chửi bới, dùng cờlê, ống tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió trước, kính bên hông xe khách, làm ba người trên xe khách bị thương.

Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm đập vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A - Ảnh 2.

Chiếc xe khách của Công ty Vĩnh Quang bị đập vỡ cửa kính - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Thấy cả hai có hành vi côn đồ, manh động nên tài xế xe khách cho xe chạy về hướng TP Thanh Hóa nhưng Phong và Cường vẫn tiếp tục đuổi theo. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, anh C. liền chạy xe vào Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa lánh nạn.

Nhận tin, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng điều tra. Đủ căn cứ cáo buộc Phong, Cường là thủ phạm của vụ đập phá xe khách, chiều 21-12 công an đã bắt để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phong và Cường khai nhận trước đó trong khi đi đường có xảy ra va chạm, mâu thuẫn với tài xế xe khách của Công ty Vĩnh Quang nên xảy ra xô xát và đập phá xe khách.

Truy tìm hai nam thanh niên hung hãn chặn đường đập vỡ kính xe khách Truy tìm hai nam thanh niên hung hãn chặn đường đập vỡ kính xe khách

TTO - Ngày 20-12, Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết đang tập trung truy tìm hai thanh niên đi xe máy đứng chặn đầu một chiếc xe khách, rồi một người cầm ống tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió phía đầu xe.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên