22/03/2017 18:22 GMT+7

​Tạm giữ hai xe biển đỏ chở quá tải

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Hai chiếc xe đầu kéo đeo biển đỏ chở thép tấm cuộn tròn đã bị Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hải Phòng, kiểm tra phát hiện chở vượt quá tải trọng.

Xe biển đỏ được xác định chở quá tải trọng - Ảnh: CTV
Xe biển đỏ được xác định chở quá tải trọng - Ảnh: CTV

 

Trước đó vào khoảng 0h40 ngày 22-3, trên khu vực đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát số 1, Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra hai chiếc xe đầu kéo mang biển đỏ do tài xế Hoà Vi Quý (37 tuổi, trú tại Thái Bình) và Ngô Văn thái (44 tuổi, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Các phương tiện này khi đó vi phạm lỗi đi vào đường cấm dành cho xe rơ mooc.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh đây là xe của đơn vị quân đội cấp.

Riêng tài xế Hoà Vi Quý còn không có giấy phép lái xe do đã bị Công an Hà Nội thu giữ trước đó.

Khi bị kiểm tra, cả hai phương tiện này đang chở 4 cuộn thép tấm có dấu hiệu quá tải trọng cho phép nên tổ công tác quyết định áp tải về Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng để cân tải trọng.

Kết quả kiểm tra, cả hai xe đều vượt tải trọng cho phép, trong đó một xe đầu kéo bị quá tải 111,8% và xe còn lại quá tải 85,6%.

Chiều 22-3, sau khi có kết quả kiểm tra tải trọng đối với hai phương tiện này, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã yêu cầu thực hiện việc hạ tải hàng hóa và tiến hành tạm giữ cả hai phương tiện nói trên để báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên