05/12/2019 17:01 GMT+7

Tài xế xe tải Lê Quang Vũ có cố tình cán chết bé trai đi học về?

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ đã kéo dài với hàng chục lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lý do, gia đình bị hại cho rằng bị cáo cố tình lái xe cán chết nạn nhân, trong khi bị cáo cho rằng mình vô ý gây tai nạn.

Tài xế xe tải Lê Quang Vũ có cố tình cán chết bé trai đi học về? - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Quang Vũ (áo sọc) tại tòa - Ảnh: T.LỤA

Ngày 5-12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND quận Bình Tân tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vũ (39 tuổi, quê Quảng Trị) 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ đã kéo dài với hàng chục lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lý do, gia đình bị hại cho rằng bị cáo cố tình lái xe cán chết nạn nhân, trong khi bị cáo cho rằng mình vô ý gây tai nạn.

Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận tối 5-5-2017, bị cáo lái xe tải đi giao vật liệu xây dựng cho khách. Khi đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, do không giữ khoảng cách an toàn, đi vào đường cấm, thiếu quan sát nên Vũ đụng vào sau xe máy ông Lê Minh Hiền đang chở bé Lê Đăng Khoa đi học thêm về.

Cú va chạm khiến ông Hiền ngã xuống đường vướng vào gầm xe tải, bé Khoa văng xuống ngay bánh trước xe tải, sau đó bị xe cán ngang tử vong.

Luật sư Hoàng Cao Sang (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) đưa ra nhiều căn cứ chứng minh khi vụ tai nạn xảy ra, dù người dân xung quanh ra hiệu lùi xe nhưng bị cáo Vũ vẫn lái xe tiến về phía trước cán qua người bé Khoa khiến bé tử vong.

Theo luật sư Sang, camera của nhà dân gần đó đã ghi lại cảnh xe tải của bị cáo Vũ dừng lại khi vụ tại nạn xảy ra. Lúc này bé Khoa nằm dưới bánh xe. Nếu bị cáo dừng xe thì bé Khoa không chết. Tuy nhiên, xe tải lùi lại rồi tiến về phía trước cán qua người bé Khoa.

Biện minh trước tòa, bị cáo Vũ cho rằng do kết cấu xe tải chân ga và chân thắng không đồng bộ nên khi bị cáo lùi xe đầu xe tự động chồm về phía trước.

Theo hội đồng xét xử, quá trình tranh tụng tại tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có thể thấy bị cáo Vũ biết xe tải do mình cầm lái đã gây ra tai nạn nhưng vẫn tiếp tục lái xe đi. Tuy nhiên chưa đủ căn cứ để kết luận bị cáo biết bé Khoa nằm dưới bánh xe mà vẫn cố tình cán qua như ý kiến của luật sư và gia đình bị hại.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ 3 năm 6 tháng tù.

Lùi xe tải cán chết bé trai 3 tuổi Lùi xe tải cán chết bé trai 3 tuổi

TT - Vụ tai nạn đau lòng này xảy ra lúc 9g30 ngày 23-5 trước nhà số 6/51 đường 19A, khu phố 19, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM). Nạn nhân là bé Nguyễn Đức Huy (3 tuổi, ngụ khu phố 19, P.Bình Hưng Hòa A).


TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên