02/05/2018 17:56 GMT+7

Tài xế tông 6 người cùng gia đình đã ra công an trình diện

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 2-5, tài xế Đỗ Thái Nam, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra công an trình diện để làm rõ về việc gây ra tai nạn liên hoàn trước đó khiến 6 người trong cùng gia đình thương vong.

Tài xế tông 6 người cùng gia đình đã ra công an trình diện - Ảnh 1.

Ôtô 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn nằm chổng vó trên đường - Ảnh: B.A.

Liên quan vụ "Truy tìm tài xế ôtô tông 6 người cùng gia đình rồi bỏ trốn", ngày 2-5, Công an TP Biên Hòa xác nhận tài xế Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đã ra công an trình diện.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, vụ việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định.

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 21h15 ngày 30-4, Đỗ Thái Nam lái ôtô 4 chỗ chạy trên đường Lê Văn Duyệt, hướng từ cầu An Hảo đến ngã tư Vũng Tàu. 

Khi đến trước tòa nhà Sonadezi thì va chạm với ôtô do anh Phạm Kỳ Bình (ngụ P. Bình Đa) lái chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, ôtô của Nam va chạm tiếp với xe du lịch của anh Huỳnh Thiện Tâm (ngụ TP Biên Hòa) đang đậu bên lề đường. 

Chiếc xe của Nam tiếp tục tông vào xe máy do anh Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi, ngụ P. Bình Đa) lái chở vợ là chị Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai) và con gái là Nguyễn Gia Linh (1 tuổi) và xe máy do chị Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi, chị họ anh Đạt) lái chở theo một người khác.

Cuối cùng, ôtô 4 chỗ tông cột điện, dội ngược ra và nằm "chổng vó" trên đường.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương gồm vợ chồng anh Đạt và con gái, chị Tuyền, Phạm Kỳ Anh (25 tuổi, em vợ anh Đạt), Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi, em vợ anh Đạt) bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Thương đã tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô này và người đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên