04/04/2016 07:59 GMT+7

Tại sao nông sản an toàn bị ế?

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Nông sản an toàn tại các điểm bán không đa dạng về chủng loại, không bảo quản được lâu, giá bán cao hơn so với nông sản thông thường nên bị ế...

Sở NN&PTNT TP Cần Thơ vừa sơ kết thực hiện thí điểm các điểm bán nông sản an toàn trên địa bàn TP. Sau hơn hai tháng kinh doanh hàng nông sản an toàn, đến nay còn 6/8 điểm hoạt động và chỉ có ba điểm mua bán được. 

Nguyên nhân: nông sản an toàn tại các điểm bán không đa dạng về chủng loại, không bảo quản được lâu, giá bán cao hơn so với nông sản thông thường nên bị ế...

Sáu điểm bán nông sản an toàn tại chợ An Thới (quận Bình Thủy), chợ Tân An, Xuân Khánh, An Khánh, trung tâm thương mại Cái Khế, cửa hàng số 59 đường Hùng Vương (quận Ninh Kiều). Mặt hàng gồm ba nhóm chính: sản phẩm trồng trọt (củ cải mầm, rau muống, rau dền, cải xanh, mồng tơi, hẹ, hành lá, dưa các loại); sản phẩm chăn nuôi (thịt heo, thịt trâu bò, thịt gà, trứng gia cầm); sản phẩm thủy sản (cá, tôm, ếch) và các sản phẩm chế biến (tàu hủ ky, khô cá tra, chả cá thát lát...). Tiểu thương tham gia được hỗ trợ 22,8 triệu đồng/điểm để xây dựng sạp mới, làm bảng hiệu, băngrôn, tờ rơi để không bị nhầm lẫn với các nông sản khác.

 

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên