24/02/2023 16:19 GMT+7

Tại sao học sinh TP.HCM phải thi vào lớp 10 mà không xét tuyển?

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Vĩnh Long công bố phương án tuyển sinh lớp 10 bằng cách xét tuyển, nhiều phụ huynh ở TP.HCM đã thắc mắc tại sao học sinh ở TP.HCM phải thi vào lớp 10 công lập?

Tại sao học sinh TP.HCM phải thi vào lớp 10 mà không xét tuyển? - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM thi vào lớp 10 công lập năm 2022 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Tấn Minh, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết: "Thi vào lớp 10 là phương án tốt nhất trong điều kiện của TP.HCM như hiện nay: dân số cơ học tăng nhanh, số chỗ học trong trường THPT thì hạn chế. Đó là chưa kể thành phố đang đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS. 

Việc tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ tạo sự công bằng, khách quan mà còn tạo điều kiện cho học sinh được chọn trường, chọn con đường học tập phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân".  

Theo ông Minh, trước đây TP.HCM cũng đã từng thực hiện xét tuyển vào lớp 10 công lập. Đó là năm học 2007 - 2008, song song với hình thức thi tuyển vào lớp 10 ở các quận nội thành và vùng ven, TP.HCM quyết định thực hiện xét tuyển tại 3 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi. 

Sau đó, việc xét tuyển mở rộng dần dần, đến năm học 2011 - 2012, TP.HCM có 9 quận, huyện thực hiện xét tuyển vào lớp 10 là huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Tân; quận 9, 2, 6.

Tuy nhiên, giai đoạn trên cũng là giai đoạn TP.HCM có nhiều học sinh lớp 10, 11 nghỉ, bỏ học do không theo kịp chương trình THPT. Lãnh đạo các trường THPT cho rằng việc xét tuyển vào lớp 10 đã làm giảm động lực học tập của học sinh, các em không cần cố gắng vẫn được vào học lớp 10 công lập khiến chất lượng đầu vào ngày càng giảm sút. 

Nhận thấy phương án xét tuyển có nhiều hạn chế, đến năm học 2014 - 2015 TP.HCM quyết định cho tất cả các quận, huyện trên địa bàn đều tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập.

Được biết, TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức thi vào lớp 10 ngày 11 và 12-6. Thí sinh sẽ thi 3 môn: toán, văn, ngoại ngữ (những thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên, những thí sinh dự thi vào lớp 10 tích hợp mà chưa học chương trình tích hợp bậc THCS thì sẽ thi thêm môn tích hợp).

Năm nay, TP.HCM có khoảng 100.000 học sinh lớp 9, dự kiến các trường THPT công lập sẽ tuyển 70% số học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. 

Thăm dò ý kiến

Hiện nay nhiều tỉnh, thành tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, các em học sinh phải học hành, ôn thi rất áp lực. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

TP.HCM công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10TP.HCM công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 ở TP.HCM dự kiến có cấu trúc, nội dung, độ phân hóa giống năm ngoái. Thí sinh thi 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên