26/05/2005 01:34 GMT+7

Tại sao bà Hồng Phiếu phải từ chức tổng giám đốc Công ty Bia Huế

      M.TỰ
      M.TỰ

TT - Sau khi báo Tuổi Trẻ hôm 25-5 đưa tin về việc Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo bà Võ Thị Hồng Phiếu - tổng giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty Bia Huế, làm đơn từ chức vì những sai phạm trong chuyến công tác Ấn Độ và Thái Lan đầu tháng tư vừa qua, nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi email đến tòa soạn thắc mắc: bà Phiếu đã mắc sai phạm gì để buộc phải từ chức? Mức độ xử lý của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế như thế đã phù hợp chưa?...

IahBubpn.jpgPhóng to
bà Võ Thị Hồng Phiếu
TT - Sau khi báo Tuổi Trẻ hôm 25-5 đưa tin về việc Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo bà Võ Thị Hồng Phiếu - tổng giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty Bia Huế, làm đơn từ chức vì những sai phạm trong chuyến công tác Ấn Độ và Thái Lan đầu tháng tư vừa qua, nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi email đến tòa soạn thắc mắc: bà Phiếu đã mắc sai phạm gì để buộc phải từ chức? Mức độ xử lý của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế như thế đã phù hợp chưa?...

Trả lời những thắc mắc này, ông Nguyễn Huy Ngọc, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, nói:

- Tại cuộc họp do Thường vụ tỉnh ủy tổ chức (ngày 23-5), chị Phiếu đã đọc báo cáo giải trình nói rõ là có sai phạm trong khi đi nước ngoài. Sự việc như thế thì không lớn, nhưng tính chất của nó lại nghiêm trọng vì gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty Bia Huế, uy tín của đảng ủy công ty.

Với tư cách một bí thư đảng ủy, tổng giám đốc công ty, chị Phiếu nên từ chức. Chị Phiếu cũng đã thừa nhận điều đó và hôm 25-5 chị đã gửi đơn xin từ chức đến UBND tỉnh và tỉnh ủy. Việc làm của chị Phiếu đã để lại một hậu quả xấu không chỉ cho uy tín của đảng bộ Công ty Bia Huế mà còn ảnh hưởng đến cả uy tín cán bộ, đảng viên tỉnh Thừa Thiên - Huế.

* Chiều qua, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc với bà Võ Thị Hồng Phiếu qua điện thoại, bà Phiếu giãi bày với thái độ rất bình tĩnh: “Mình có sai phạm thì nhận khuyết điểm, nhưng nhiệm vụ của tôi lúc này là tập trung chỉ đạo công ty tiếp tục ổn định sản xuất, đừng để vấn đề gì xảy ra với công ty”.

Bà Phiếu nói thêm: “Làm việc thì phải được lãnh đạo ủng hộ. Khi tôi ra nhận nhiệm vụ ở công ty, cũng đã có sự đề cử của lãnh đạo tỉnh và hội đồng quản trị công ty đã tuyển dụng vào chức vụ tổng giám đốc. Vì vậy, bây giờ không còn được lãnh đạo ủng hộ thì phải nghỉ”.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, sai phạm của bà Phiếu xảy ra tại sân bay quốc tế Don Muang, Bangkok (Thái Lan), trong khi bà cùng đoàn du lịch từ Ấn Độ trở về VN, quá cảnh tại sân bay này.

Trong thời gian chờ quá cảnh, bà Phiếu đã đến cửa hàng miễn thuế của sân bay mua một kính đeo mắt trị giá 120 USD và quên trả tiền. Nhân viên an ninh sân bay đã đề nghị bà Phiếu quay lại thanh toán món hàng quên trả tiền thì bị các thành viên trong đoàn du lịch của bà Phiếu gây gổ, xô xát.

Sự việc khiến cơ quan an ninh sân bay phải giữ bà Phiếu lại cùng với một thành viên trong đoàn và sau đó giao cho cảnh sát Bangkok xử lý. Trong thời gian bị giữ ở Thái Lan, bà Phiếu đã gửi đơn về Công ty Bia Huế xin nghỉ phép để chữa bệnh. Sau hơn hai tháng điều tra, tòa án Bangkok đã đưa ra xử và tuyên phạt 4.000 baht Thái (tương đương 100 USD) và trả tự do cho bà Phiếu. Giữa tháng năm, bà Phiếu về đến Huế và một tuần sau thì Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế bắt đầu xử lý sự việc.

      M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên