
PGS.TSKH Bùi Xuân Biên - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các trường đại học đến từ Việt Nam, Liên bang Nga, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ và Singapore với nhiều tham luận chuyên sâu về khung pháp lý đối với tài sản số, token hóa tài sản, quản trị số, công nghệ số trong chuỗi cung ứng và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Hội thảo được đồng tổ chức bởi Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Trường đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga và Học viện Kinh tế - Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc), cùng sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục bậc cao ECA - Úc, Tập đoàn Simtify - Singapore và Hervon - Hàn Quốc.
Kỷ nguyên Web3 đang mở ra những chân trời mới cho tài sản số
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - cho biết chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu.
Kỷ nguyên Web3 đang mở ra những chân trời mới cho tài sản số. Đây không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới tài chính, kinh tế số và hội nhập quốc tế.
Theo ông Biên, Việt Nam đang trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý lĩnh vực tài sản số. Do đó, lĩnh vực này đang đứng trước nhiều cơ hội và không ít thánh thức về quản trị rủi ro hệ thống và bảo vệ quyền lợi của người đầu tư

Toàn cảnh hội thảo sáng 25-6 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
PGS.TS Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - cho biết chúng ta đang sống trong những năm tháng bùng nổ công nghệ Web3 - thế hệ mạng Internet phi tập trung, nơi quyền sử dụng dữ liệu và tài sản được định nghĩa lại.
Trong dòng chảy đó, tài sản số không còn là khái niệm thử nghiệm mà đã trở thành một phần tất yếu của nền kinh tế thực, định hướng lại cấu trúc tài chính và phương thức vận động của dòng vốn toàn cầu.
Tại Việt Nam, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là các quy định liên quan đến luật công nghiệp công nghệ số đang mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

PGS.TS Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Giải những bài toán hóc búa của tài sản số
Theo ông Ánh, sự phát triển về tài sản số đang đặt ra những bài toán hóc búa. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành, toàn diện và có sự phức tạp quốc tế. Chính vì vậy, diễn đàn "Tài sản số: Hành lang pháp lý, kinh tế và công nghệ trong kỷ nguyên Web3" được thiết kế để tập trung thảo luận sâu 7 nội dung sau:
Thứ nhất, khung pháp lý về tài sản số. Đây là nền móng quyết định. Theo ông, cần định danh và bảo hộ tài sản số như thế nào trong luật pháp để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà đầu tư?
Thứ hai, kinh tế vĩ mô và rủi ro. Sự dịch chuyển của tài sản số tác động như thế nào đến chính sách tiền tệ và làm sao để xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hệ thống một cách hiệu quả?
Thứ ba, mã hóa tài sản thế giới thực. Xu hướng đưa các tài sản hữu hình như bất động sản, vàng, trái phiếu lên blockchain đang mở ra kỷ nguyên thanh khoản toàn cầu hoàn toàn mới.
Thứ tư, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số của ngân hàng Trung ương và thanh toán số. Cần phân tích sự giao thoa, cạnh tranh và bổ trợ giữa các loại tiền kỹ thuật số pháp định với tiền mã hóa tư nhân trong tương lai.
Thứ năm, giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và Bockchain. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuối khối sẽ tối ưu hóa tính bảo mật, tự động hóa hợp đồng thông minh và nâng cao hiệu suất vận hành ra sao?
Thứ sáu, quyền riêng tư và bảo mật. Đi đôi với tính minh bạch của Web3 là thách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, chống lại các cuộc tấn công mạng và gian lận tài chính công nghệ cao.
Thứ bảy, ứng dụng và nghiên cứu của thế giới và Việt Nam. Đánh giá thực tiễn để rút ra bài học kinh nhiệm từ các quốc gia tiên phong như Trung Quốc, Hàn Quốc, từ đó tìm kiếm lộ trình bước đi phù hợp nhất cho Việt Nam.
"Hội thảo khoa học quốc tế lần này không chỉ dừng lại ở những nghiên cứu lý thuyết hàn lâm. Kỳ vọng lớn nhất của Ban Tổ chức là thông qua phiên toàn thể và các phiên thảo luận song song, chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp thực tiễn và những khuyến nghị chính sách có giá trị gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục", ông Ánh nhấn mạnh.

Ông Andrey Borodenko - Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo ông Andrey Borodenko - Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, tài sản số, tiền mã hóa, công nghệ chuỗi khối hay sự giao thoa giữa AI và Blockchain không còn là những khái niệm xa lạ, mà đang trở thành một phần tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ XXI.
Đây là lĩnh vực mà cả Liên bang Nga và Việt Nam đều đang nỗ lực xây dựng những khung pháp lý phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo an toàn hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.
"Tôi tin tưởng rằng những trao đổi học thuật, những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo hôm nay sẽ mang lại giá trị thiết thực không chỉ cho Việt Nam, mà còn là nguồn tham khảo hữu ích cho các đối tác quốc tế, trong đó có Liên bang Nga", ông Andrey Borodenko nói.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận