Tối 13-7, ông Pierre Izard - tổng giám đốc bộ phận hạ tầng của SNCF - xác nhận thanh thép đó đáng lẽ nằm ốp vào đường ray nhưng đã di chuyển vào giữa điểm nối làn khiến đoàn tàu không thể chạy qua. “Lý do vì sao thanh thép bị trật ra là trọng tâm của cuộc điều tra” - Reuters dẫn lời chủ tịch SNCF Guillaume Pepy. Ngoài ra, SNCF đã lập tức cho kiểm tra 5.000 điểm nối làn tương tự trên toàn quốc.
Điều khó hiểu là trước khi xảy ra tai nạn 30 phút, một đoàn tàu khác đã chạy qua an toàn đoạn nối đường ray này, vốn được kiểm tra gần nhất vào ngày 4-7. Các điều tra viên cần làm sáng tỏ vì sao toa tàu thứ ba lại là toa bị trật đầu tiên.
Ngày 14-7 (giờ Việt Nam), các tuyến tàu từ trung tâm Paris đến Orleans, Limoges và Toulouse vẫn bị gián đoạn. Hiện trường vụ lật tàu đang được dọn dẹp và các nhân viên cứu hộ cho biết không tìm thấy thêm nạn nhân nào khi các toa tàu được di dời.
Willy Colin, thuộc Hiệp hội Người sử dụng tàu lửa, cho rằng tuyến đường ray “bỏ đi” Paris - Limoges bị bỏ lơ trong khi chính phủ chỉ tập trung vào các tuyến tàu cao tốc cao cấp.
Vụ tàu trật đường ray ở Bretigny-sur-Orge chiều 12-7 làm sáu người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, trong đó chín người bị thương nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận