01/06/2020 23:12 GMT+7

Tai nạn tại mỏ đá, 2 người chết, 1 người chưa tìm thấy

TTXVN
TTXVN

TTO - Ông Bùi Hải Bình - phó chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) - cho biết, chiều 1-6, tại khu vực khai thác mỏ đá của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba người thương vong.

Tai nạn tại mỏ đá, 2 người chết, 1 người chưa tìm thấy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: TTXVN

Thông tin ban đầu, trong quá trình công nhân rải dây để nổ mìn phá đá tại công trường, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi 3 công nhân (hiện chưa xác định danh tính, trong đó 2 công nhân quê Ninh Bình và 1 công nhân là người dân tộc Mông ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, vào lúc 18h cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên gồm: Công an, Viện kiểm sát, Bộ đội biên phòng... đã tiếp cận phong tỏa hiện trường để tiến hành công tác điều tra ban đầu và khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn.

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 công nhân trong tình trạng bị giập nát nhiều bộ phận trên cơ thể, còn 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã huy động máy xúc cùng nhân lực tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong điều kiện đêm tối.

Mỏ đá nổ mìn làm đá ‘bay’ vào nhà dân là ‘sự cố ngoài dự kiến’ Mỏ đá nổ mìn làm đá ‘bay’ vào nhà dân là ‘sự cố ngoài dự kiến’

TTO - Khoảng cách an toàn tối thiểu khi sử dụng vật liệu nổ tại mỏ đá ở huyện Anh Sơn, Nghệ An là 200m đối với công trình nhưng mỏ đá này cho nổ mìn làm đá bay vào nhà dân ở khoảng cách tới 500m.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mỏ đá Điện Biên