* Một ngày 4 vụ tai nạn lao động chết người
Vụ việc xảy ra ngày 7-7-2008, khi xe nâng không có tài xế, một số công nhân của công ty gồm Lê Trung Đức, Trần Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Hùng tự ý sử dụng xe để bốc dỡ hàng. Trong lúc điều khiển xe, công nhân Hùng để xe nâng ép anh Đức vào xe tải, làm anh này tử vong.
Theo kết luận của đoàn điều tra tai nạn lao động TP, công nhân Hùng không được phân công nhưng tự ý vận hành xe nâng gây hậu quả nghiêm trọng. Đoàn điều tra tai nạn lao động TP cũng kết luận bà Nguyễn Thị Kim Hồng, trưởng chi nhánh Công ty TNHH sơn Tison, không phát hiện hành vi của công nhân Hùng, không tổ chức huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân; ông Lưu Tấn Tiến - giám đốc Công ty TNHH sơn Tison - không chỉ đạo tổ chức bộ máy bảo hộ lao động, không thực hiện kiểm định và đăng ký xe nâng trước khi đưa vào sử dụng…
* Chiều tối 3-3, tại Công ty TNHH điện lạnh Hoàng Phát (Q.Bình Tân, TP.HCM) xảy ra vụ nổ bình gas làm một người chết. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Thuyền, 28 tuổi. Khi chưa xả hết gas trong bình, anh Thuyền đã dùng mỏ hàn cắt lốc bình gas dẫn đến vụ nổ. Cùng thời điểm, tại điểm đậu xe rác trên đường Hàm Tử (Q.5), lái xe Võ Hoàng Trung (31 tuổi, thuộc đội dịch vụ công cộng Công ty Công trình giao thông công chánh Q.5) bị điện giật chết ngay tại hiện trường trong lúc bật cầu dao máy bơm để rửa xe.
Lúc 16g cùng ngày, công nhân tại công trình xây dựng căn hộ cao cấp New Sài Gòn, H.Nhà Bè phát hiện ông Nguyễn Hữu Công (32 tuổi, cai thầu) tử vong trong giếng thang máy ở tầng 15. Theo lời kể của công nhân, trưa 3-3, ông Công đi về hướng giếng thang máy ở sàn tầng 21 rồi không thấy trở lại.
Thanh tra sở Lao động - thương binh & xã hội cho biết khu vực giếng thang máy từ tầng 16 đến tầng 21 không được rào chắn. Theo thanh tra sở, chiều 3-3, tại địa bàn H.Bình Chánh cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động chết người do điện giật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận