13/08/2012 09:07 GMT+7

Tài Lộc An Phát - sản phẩm độc đáo của AIA

Nguồn ANZ
Nguồn ANZ

Tin dịch vụ - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam vừa mang đến một tia sáng cho thị trường tài chính cá nhân bằng việc giới thiệu “Tài Lộc An Phát”, một sản phẩm kết hợp độc đáo giữa đầu tư và bảo hiểm.

Các chuyên gia tài chính nhận xét trong tình hình kinh tế nhiều biến động, lãi suất huy động có khuynh hướng tiếp tục giảm, các hình thức đầu tư hiện có như bất động sản, chứng khoán, vàng đều kém hấp dẫn và kém an toàn, sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư này rất phù hợp cho những những khách hàng muốn đảm bảo thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn và trung hạn. Tài Lộc An Phát mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng vì khoản tiền đầu tư, thu nhập từ đầu tư và quyền lợi bảo hiểm đều đươc bảo đảm.

Tài Lộc An Phát - Một giải pháp đầu tư hấp dẫn đi kèm với lợi ích bảo vệ

Sản phẩm đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam này được phân phối độc quyền thông qua các chi nhánh và văn phòng của Ngân hàng ANZ trên toàn quốc chỉ trong 4 tuần theo nguyên tắc “đến trước mua trước” vì số phí mà AIA có thể chấp nhận tối đa chỉ là 100 tỉ đồng.

AIA đã hợp tác thành công với ANZ ở nhiều nước trên khắp châu Á vì cả hai tổ chức tài chính đa quốc gia, nhiều uy tín và có tiềm lực tài chính vững mạnh này đều có những mục tiêu chung, đặc biệt là trong việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp tài chính giá trị và mang tính cạnh tranh cao.

Được biết AIA đã kinh doanh sản phẩm này thành công tại các thị trường khác ở châu Á, đặc biệt là ở Philippines, trước khi giới thiệu đến khách hàng tại Việt Nam.

Vĩ mô ổn định, nhưng đầu tư cá nhân còn khó

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của nền kinh kế toàn cầu, có vẻ như kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu đi vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn. Vừa qua, Tổ chức Standard & Poor’s đã nâng mức khả tín của Việt Nam từ tiêu cực lên ổn định vì tin rằng Chính phủ Việt Nam đã áp dụng thành công các chính sách giúp củng cố lĩnh vực tài chính của quốc gia.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP tăng 4% trong quý 1 và tăng lên 4,66% trong quý 2, đạt mức tăng trưởng trung bình 4,38% cho nửa đầu năm 2012.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã liên tục giảm trong 7 tháng đầu năm 2012, đặc biệt là trong tháng 6 và tháng 7 với mức giảm tương ứng là 0,26% và 0,29%.

Chỉ số CPI thấp đã góp phần làm hạ tỉ lệ lạm phát với mức tăng trung bình chỉ 2,22% trong 7 tháng vừa qua. Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Xuân Giá cho rằng dựa trên tình hình kinh tế trong 6 tháng đầu năm và môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại, tỉ lệ lạm phát có thể dừng ở mức 5% cho toàn năm 2012.

“Đến lượt mình”, tỉ lệ lạm phát thấp đã góp phần đáng kể vào việc giảm lãi suất huy động từ đầu năm 2012. Khuynh hướng này có vẻ sẽ tiếp tục trong các tháng tới theo nhận định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại cuộc họp với các doanh nghiệp TP.HCM được tổ chức bởi UBND TP.HCM vào ngày 28-7 vừa qua. Ông Bình cũng khẳng định rằng Chính phủ và Ngân hàng Trung ương mong muốn tỉ lệ lãi suất sẽ hạ thêm nữa để làm nhẹ bớt những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Rõ ràng lãi suất huy động giảm đã làm cho việc gửi tiền vào ngân hàng kém hấp dẫn hơn trong mắt người dân. Tuy nhiên, có vẻ như hiện nay không có giải pháp đầu tư thay thế nào tốt hơn cho người dân lựa chọn vì các kênh đầu tư thông dụng khác như bất động sản, chứng khoán và vàng đều đối mặt với những khó khăn nhất định.

Bất động sản tiếp tục là nỗi lo

Trong một báo cáo vào đầu tháng 7, Bộ Xây dựng cho thấy rằng thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều khó khăn to lớn trong 6 tháng của năm 2012. Giá nhà ở tất cả các phân khúc đều liên tục giảm nhưng số giao dịch thành công lại không nhiều. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đã đánh mất niềm tin vào thị trường này và đang chờ đợi giá giảm thêm nữa. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa nhận rằng “bất động sản đã ở vào giai đoạn khó khăn nhất với số lượng giao dịch thành công thấp và các doanh nghiệp bất động sản đang phải chật vật với nợ xấu".

Theo Phòng Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hai thị trường lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM đang rất trầm lắng, đặc biệt là thị trường TP.HCM. Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Đỗ Phi Hùng cho biết hầu hết trong số 860 dự án bất động sản hiện tại đều bị chậm tiến độ. 50% số dự án chưa được khởi công hoặc tạm dừng do thiếu vốn và khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Trên cả nước có 20.000 đơn vị nhà ở chưa bán được.

Chứng khoán và vàng đều chưa sáng sủa

Theo báo cáo tổng hợp thị trường từ Công ty Chứng khoán BIDV vào ngày 27-7, có một vài thời điểm trong quý 1-2012 thị trường chứng khoán có những dấu hiệu tích cực so với cuối năm 2011. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn bất ổn và không mang tính liên tục. Việc các công ty niêm yết phải đối mặt khó khăn bởi chi phí sản xuất tăng, tồn kho lâu, vòng xoay vốn chậm và nợ xấu đã làm cho thị trường chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn. Trước tình hình đó, dự kiến thị trường chứng khoán sẽ có ít khả năng cải thiện đáng kể, ít nhất là trong quý 3 tới.

Đầu tư vào vàng đang trở thành một ẩn số đối với những nhà đầu tư tìm lợi nhuận ngắn hạn. Bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự phát triển kinh tế toàn cầu, giá vàng miếng trong nước cũng khá bấp bênh. Từ đầu năm đến nay, việc đầu tư vàng cũng đã đem về nhiều bài học đắt giá cho nhiều nhà đầu tư bởi vì họ không thể theo kịp sự biến động liên tục của kim loại này. Bên cạnh đó, chính sách quản lý thắt chặt kinh doanh vàng cũng làm cho giao dịch giảm xuống đáng kể.

Hiện tại, cả AIA và ANZ đều đang tự tin “Tài Lộc An Phát” sẽ là chọn lựa hoàn hảo trong bối cảnh người tiêu dùng không có nhiều chọn lựa để đầu tư tài chính an toàn và hấp dẫn.

Chương trình ưu đãi của ANZ dành cho khách hàng khi mua sản phẩm “Tài Lộc An Phát”:

Được cấp thẻ tín dụng tại Ngân hàng ANZ (*) miễn phí thường niên năm đầu tiên với rất nhiều ưu đãi khi mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Khi tham gia với mức phí bảo hiểm tương đương 50.000 USD (khoảng 1,05 tỉ đồng), khách hàng sẽ được tặng 1 vé khứ hồi Việt Nam - Singapore của Singapore Airline. (**)

(*) Theo Điều khoản và điều kiện của ANZ(**) Điều kiện kèm theo:

• Đăng kí thành công dịch vụ ANZ Signature Priority Banking.• Không hủy hợp đồng bảo hiểm trong vòng 12 tháng sau ngày hiệu lực.• Số dư tối thiểu trong tài khoản ANZ tương đương 300 USD hoặc có thẻ ANZ Credit

iu3KwKQM.jpg

Những đặc điểm nổi bật của “Tài Lộc An Phát”

• Đảm bảo quyền lợi tiền mặt hằng năm với 8% phí bảo hiểm• Đảm bảo quyền lợi đáo hạn với 100% phí bảo hiểm• Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm với 150% phí bảo hiểm, áp dụng trong các trường hợp tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian hợp đồng có hiệu lực• Hình thức đóng phí: đóng phí một lần duy nhất trong suốt thời hạn hợp đồng với mức phí tối thiểu là 60 triệu đồng

Nguồn ANZ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên