28/11/2008 03:03 GMT+7

Tái hiện lịch sử nhà Trần tại Huế

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm văn hóa Huyền Trân vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt trên tổng diện tích 28,38ha tại vùng núi Ngũ Phong, thuộc phường An Tây, cách trung tâm TP Huế khoảng 5km về phía đông nam, với tính chất là nơi để tôn thờ, tưởng nhớ công đức công chúa Trần Huyền Trân và là trung tâm du lịch sinh thái.

* Đôi rồng chầu tại đền thờ Trần Nhân Tông được công nhận kỷ lục VN

xWMNpRNg.jpgPhóng to
Đền thờ vua Trần Nhân Tông - Ảnh: TH.Lộc

Theo đó, khu bảo tàng trong và ngoài trời tái hiện toàn bộ lịch sử nhà Trần đang được tiến hành xây dựng tại đây cùng với một số công trình khác như: trung tâm sáng tác, nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật, trung tâm dịch thuật, nhà phong lan, thiền viện, nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ; các khu vực tham quan như vườn sinh vật cảnh, hệ thống tượng, tháp...

Các hạng mục mới được xây dựng và hoàn thành từ nay đến năm 2011, tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng, do Công ty cổ phần du lịch Hương Giang - Huế làm chủ đầu tư. Trước đó, vào năm 2006, một số công trình quan trọng đã được xây dựng như đền thờ công chúa Trần Huyền Trân, đền thờ vua Trần Nhân Tông, tượng Phật Di Lặc và tháp chuông Hòa Bình trên đỉnh núi Ngũ Phong...

* Trung tâm Sách kỷ lục VN vừa chính thức thông báo đôi rồng chầu hai bên bậc cấp dẫn lên đền thờ vua Trần Nhân Tông tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân được công nhận đạt kỷ lục VN. Mỗi con rồng dài 105m, đầu cao 3,5m, thân cao 2,5m, vòng bụng nơi lớn nhất 2,6m. Đây là công trình kỷ niệm 750 năm ngày sinh (1258-2008) và 700 năm ngày mất của vua Trần Nhân Tông (1308-2008). Việc trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục dự kiến diễn ra vào ngày tổ chức lễ khánh thành đền thờ vua Trần Nhân Tông ngày 7-12 tới.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên