11/10/2007 07:31 GMT+7

Tái hiện hoàng thành Huế bằng kỹ thuật 3D

THÁI LỘC - PHAN THANH HẢI
THÁI LỘC - PHAN THANH HẢI

TT (Huế) - Khi vào tham quan hoàng thành Huế sẽ được xem trên màn hình toàn bộ hệ thống cung điện và cả không gian kiến trúc, cảnh quan của kinh đô Huế ngày xưa bằng hình ảnh 3D...

* Trùng tu thuyền cung đình triều Nguyễn

LK0KnaNm.jpgPhóng to

Bên ngoài điện Thái Hòa qua máy scan. Ảnh tư liệu

Đó là dự án phục hồi di tích sử dụng kỹ thuật số, nằm trong chương trình hợp tác giữa Cục Di sản văn hóa VN và Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc, dự kiến hoàn thành và đưa vào phục vụ du khách trong năm 2008.

Gần một tháng nay, các chuyên gia đến từ Trường Công nghệ văn hóa sau đại học (GSCT) thuộc Viện Khoa học công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc (KAIST) đã miệt mài làm việc tại khu vực hoàng thành Huế.

* Ngày 10-10, ông Phùng Phu, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng ý thực hiện dự án phục hồi thuyền cung đình triều Nguyễn. Việc trùng tu dựa theo mô hình thuyền Yến Như phục vụ hoàng cung giai đoạn những năm 1930, chủ yếu dựa trên mô tả của tác giả Nguyễn Đình Hòe, nguyên hiệu trưởng Trường Hậu Bổ - nơi đào tạo quan lại tại Huế; sẽ do một đơn vị tại Nghệ An đóng dựa trên công nghệ đóng thuyền truyền thống. Theo kế hoạch, thuyền hoàn thành vào tháng 5-2008, kịp đưa vào phục vụ Festival Huế 2008.

THÁI LỘC - PHAN THANH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên