
Bức tường của nhà hàng Hoằng Long (phường Sài Gòn) chi chít những nét vẽ bậy - Ảnh: NGỌC LÂN
Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 10-9, tại bức tường của nhà hàng Hoằng Long (phường Sài Gòn) cho thấy nhiều vị trí trên tường đã bị phủ kín bởi các hình vẽ graffiti, chữ viết và ký hiệu với nhiều màu sắc.
Những nét vẽ xuất hiện tự do, không theo bố cục hay mục đích trang trí cụ thể, khiến bức tường trở nên nhếch nhác.
Đáng chú ý, tình trạng vẽ bậy không chỉ diễn ra tại một địa điểm. Một số khu nhà đang để trống, chưa có chủ trở thành nơi các đối tượng lựa chọn để thực hiện việc vẽ bậy bằng sơn xịt.
Bắt đầu từ bức tường của nhà hàng Hoằng Long kéo dài đến đường Lê Lợi, rất nhiều điểm khác bị biến thành nơi để một số người thỏa mãn sở thích vẽ graffiti thiếu kiểm soát.
Theo người dân khu vực, vào mỗi tối thường có những thanh niên, cả người Việt Nam và người nước ngoài, đến khu vực này vẽ bậy.
Bà Nguyễn Thị Dục (83 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) cho biết bức tường vừa được sơn lại nhưng sau đó tiếp tục bị vẽ bậy.
“Vừa rồi bức tường được sơn lại cho đẹp, nhưng xong lại có người đến vẽ lung tung.
Ở đây không có bảo vệ nên không thể bắt được. Có người thấy người nước ngoài vẽ nhưng không dám nói.
Chúng tôi mong muốn chính quyền sẽ có chế tài vấn đề này, hoặc cho thuê tòa nhà phục vụ hoạt động kinh doanh để có bảo vệ túc trực kiểm tra. Khi đó mới quản lý được chứ nếu không có thì chịu thua”, bà Dục nói.


Những nét vẽ nguệch ngoạc, những hình thù không theo một bố cục nào làm mất mỹ quan đô thị - Ảnh: NGỌC LÂN
Sinh sống gần khu vực, anh Bùi Đức Lợi (39 tuổi) cho biết khu phố cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động sơn, quét lại những bức tường bị vẽ bậy.
“Vì họ thường xuyên tổ chức vào ban đêm nên công tác giữ gìn cũng rất khó khăn. Khu phố thường xuyên tổ chức các chiến dịch xóa bỏ quảng cáo bẩn, nhưng sau khi làm xong thì hiện trạng cũng không thay đổi nhiều. Đã được khôi phục rồi nhưng lại bị vẽ lại”, anh Lợi nói.
Theo anh Lợi, việc vẽ bậy không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố.
“Vẽ bậy này là sai và gây xấu hình ảnh của thành phố. Tôi hy vọng những bạn vẽ cái này nên có ý thức hơn.
Nếu coi đó là nghệ thuật hoặc một bộ môn thì nên tìm một nơi phù hợp để thực hiện, không nên tự do thể hiện cá tính ở mọi nơi như vậy”, anh Lợi chia sẻ.

Những cánh cửa kéo của các ngôi nhà liên tiếp tại đường Lê Lai (phường Sài Gòn) bị vẽ bậy - Ảnh: NGỌC LÂN
Việc những hình vẽ xuất hiện vào nhiều địa điểm khác nhau khiến người dân khu vực bức xúc.
Không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo các công trình, những hình vẽ dạng sơn xịt tự phát này còn làm mất đi vẻ sạch sẽ, văn minh của tuyến đường.
Đặc biệt, tại những khu vực có nhiều du khách và hoạt động kinh doanh, các mảng tường chi chít hình vẽ có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân và du khách về cảnh quan đô thị.
Một người dân là nạn nhân của việc vẽ bậy tại phường Sài Gòn cho biết việc xóa các hình vẽ không đơn giản. Những bức tường sau khi bị vẽ thường phải sơn phủ lại hoặc sử dụng hóa chất, thiết bị chuyên dụng để làm sạch.

Thậm chí, nhà vệ sinh công cộng cũng không được tha - Ảnh: NGỌC LÂN
Chi phí xử lý không quá lớn, nhưng tình trạng “sửa xong lại bị vẽ” khiến người dân mất nhiều thời gian và công sức.
Không chỉ xảy ra tại khu vực đường Lê Lợi và các trục đường xung quanh, tình trạng vẽ bậy còn xuất hiện tại nhiều khu vực khác ở TP.HCM. Mới đây, thành phố đã ghi nhận việc một nhà chờ xe buýt mới vừa được đưa vào sử dụng lại trở thành đối tượng của những người vẽ bậy.
Về lâu dài, ý thức tôn trọng không gian chung và tài sản của người khác vẫn là yếu tố quan trọng. Một tuyến đường đẹp không chỉ phụ thuộc vào những công trình được đầu tư khang trang, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người ứng xử với không gian mình đang sống.



Người dân mong chính quyền sẽ có những giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng vẽ bậy này - Ảnh: NGỌC LÂN
Chỉnh trang xong rồi lại bị bôi bẩn
Trước đó, ngày 23-12-2025, dự án chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường theo mô hình xã hội hóa tại đường Lê Lợi được hoàn thành. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp triển khai dưới sự đồng ý của UBND TP.HCM.
Đây là nơi tập trung nhiều công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM như Nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành… và các trung tâm thương mại lớn.
Tuy nhiên, chưa đầy một năm, tuyến đường này lại trở thành điểm để nhiều người trẻ vẽ bậy, thỏa mãn những đam mê thiếu kiểm soát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận