28/08/2012 05:52 GMT+7

Tái diễn nạn cuốc đất rừng tìm trầm

CHÂU LONG
CHÂU LONG

TT - Người dân ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết gần đây nhiều người đổ xô đi cuốc đất rừng tìm trầm bì (một loại trầm sinh ra từ cây dó bị vùi trong đất) tại khu vực rừng Suối Lạnh, Trại Tôn ở xã. Nhiều người dựng lán trại và nấu ăn tại chỗ rất dễ gây cháy rừng, nhất là trong thời tiết khô hanh như hiện nay.

Chiều 27-8, ông Võ Cao Phi - chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập hai tổ công tác lập chốt chặn để bảo vệ rừng. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động người dân các xã không vào rừng tìm trầm, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, kiên quyết đẩy đuổi các đối tượng khai thác trầm ra khỏi rừng.

Theo ông Phi, năm 2011 tại khu vực trên đã xảy ra nạn cuốc đất rừng tìm trầm với số lượng tham gia có ngày lên tới hàng trăm người, gây phức tạp trật tự trị an và xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng.

CHÂU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên