23/11/2011 01:32 GMT+7

Tái diễn cảnh xếp hàng mua vàng

A.H.
A.H.

TT - Chiều 22-11, giá vàng SJC bán ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm mạnh. Từ 45 triệu đồng/lượng, giá vàng giảm liên tục đến 14g chỉ còn 44,55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh đã kích thích một bộ phận người dân và các chủ tiệm vàng xếp hàng mua vàng tại Công ty SJC. Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh sỉ Công ty SJC, cho biết số vàng bán ra trong ngày 22-11 lên đến hơn 4.000 lượng, gấp 7-8 lần so với những ngày trước.

Mức giá 44,55 triệu đồng/lượng tại Công ty SJC được duy trì đến cuối ngày nhưng tại các cửa hàng vàng tư nhân, giá bán vàng miếng SJC lên đến 44,9 triệu đồng/lượng. Đó cũng là lý do khiến người có nhu cầu mua vàng đổ dồn về Công ty SJC.

Một diễn biến mới trên thị trường sau khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định tất cả các loại vàng miếng đã được cho phép sản xuất và lưu thông trong thời gian trước đây vẫn tiếp tục được lưu thông sau khi nghị định mới có hiệu lực, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng Agribank không còn “đại hạ giá” vàng.

18g, giá vàng thế giới hồi phục trở lại, đạt 1.694 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá tự do đã tính các khoản phí tương đương 43,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày là 44,55 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu so với giá vàng thế giới quy đổi, không chỉ SJC mà các hiệu vàng khác đều bán đắt hơn từ 650.000-800.000 đồng/lượng.

Ngày 22-11 một loạt ngân hàng thương mại nhỏ như Navibank, HDBank... đồng loạt nâng giá mua USD lên mức kịch trần 21.011 đồng/USD.

Giá USD tự do cuối ngày ở 21.380 đồng/USD (bán ra), cao hơn chưa đến 400 đồng/USD so với giá USD niêm yết tại ngân hàng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên