14/08/2017 11:19 GMT+7

​Tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam

MINH HUỲNH
MINH HUỲNH

TTO - Là chủ đề hội thảo thường niên Quốc tế mía đường lần V. Hội thảo được Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) và Tập đoàn TTC đồng tổ chức vào ngày 17 và 18-8-2017 tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bình Thuận (TP Phan Thiết).

Mức độ cơ giới hóa của ngành mía đường Việt Nam còn thấp nên giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh với đường ngoại nhập - Ảnh: HỮU KHOA
Mức độ cơ giới hóa của ngành mía đường Việt Nam còn thấp nên giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh với đường ngoại nhập - Ảnh: HỮU KHOA

Ông Phạm Hồng Dương, Chủ tịch Tổng Công ty ngành Đường TTC cho biết Hội thảo sẽ tiếp tục có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu đến từ các nước đứng đầu trong bản đồ quốc gia ngành đường như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan… để chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực tế trong các công tác nông nghiệp lẫn kỹ thuật sản xuất.

Những mô hình, công nghệ mới nhất của ngành mía đường cũng sẽ được giới thiệu và tìm cơ hội để ứng dụng vào Việt Nam trong thời gian tới. Hội nghị cũng là dịp cập nhật những thông tin mới nhất của ngành mía đường và xu hướng phát triển của thị trường nội địa.

Tham gia sự kiện lần này còn có đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp mía đường uy tín trong và ngoài nước, như công ty Phân bón Việt Nhật, CTCP Phân Bón Miền Nam, tập đoàn Hoa Sen, John Deere, CTCP Phân bón Bình Điền, Triveni Turbine Limited, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, ATC Thailand…, đại diện các hộ nông dân tiêu biểu có quá trình hợp tác bền chặt và hiệu quả với các doanh nghiệp…

MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên