04/01/2013 07:11 GMT+7

Tái bản Mùa hè năm Petrus

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Tập truyện dài Mùa hè năm Petrus của nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa vừa được NXB Trẻ tái bản 1.500 cuốn sau 40 ngày phát hành.

Đây là câu chuyện về trường lớp, các sinh hoạt học trò tại ngôi trường nam sinh Petrus Trương Vĩnh Ký vào thập niên 1960 ở Sài Gòn. Tác giả đã từ những kỷ niệm thời học sinh của mình, thuật lại không gian sống và tập làm người lớn của các bạn học sinh thời đó. Chuyện về ngôi trường nhưng trong đó có dáng dấp của một thời xã hội sôi động, có tranh cử kiểu học sinh, có làm văn làm báo, có ca nhạc và những trò “nhất quỷ nhì ma...”.

Những gì gửi gắm của tác giả cho thế hệ đọc hôm nay, những kỷ niệm với các nhân vật quen thuộc của Sài Gòn như nhà văn Sơn Nam, ông Khai Trí... đã nhanh chóng được kết nối và chia sẻ. Chẳng vậy mà trong mùa trầm lắng của sách báo, tập truyện của Lê Văn Nghĩa đã bán hết 2.000 bản in đợt đầu trong 40 ngày.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mùa hè năm Petrus