
NGUỒN: THQH
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

Từng nêu không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe, nhưng sau khi dự một đám cưới, đại biểu lại thấy việc cấm tuyệt đối 'có khi lại đúng'.

Sáng 22/5, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 22-5, với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm, ứng cử viên được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp này.

Theo thông cáo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, ngày 21-3, ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Nêu câu hỏi về giải pháp để bảo vệ cá nhân, tổ chức khi bị cộng đồng mạng 'bạo hành', đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) nêu ví dụ trường hợp hoa hậu Ý Nhi hay phim Đất rừng Phương Nam bị cộng đồng mạng 'dập cho tơi bời'.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ khi trả lời chất vấn chiều 7-11: Khi xây dựng nghị đình khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, phần khuyến khích thì dễ, phần bảo vệ còn khó khăn.

Về trách nhiệm, Tổng Thanh tra Chính phủ nhận trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra vụ việc liên quan dự án Sài Gòn - Đại Ninh. Hiện nay vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, chưa kết thúc.

Với câu hỏi của đại biểu về công an khu vực, bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã điều động trên 50.000 công an chính quy về công an cấp cơ sở, cấp xã. Chủ trương của bộ là không phải giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường.