
BS HẢI ĐAN
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ thường phải đối mặt với rất nhiều những triệu chứng khó chịu, như bốc hỏa, lo âu, mất hứng thú, buồn bực và khó ngủ. Những điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của chị em.

Ho là một phản xạ rất tốt của cơ thể giúp đẩy đàm nhớt, dị vật, bụi bẩn, thậm chí cả vi trùng ra ngoài. Đây là cách mà cơ thể phản ứng để làm sạch đường thở, nhưng nếu ho nhiều, kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bạn có đang dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh để đón Tết không? Thời tiết nồm ẩm rất khó chịu, những ngày này nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh tật.

Tiểu đau, tiểu gấp, đau vùng hạ vị, tiểu lắt nhắt vào ban đêm khiến chúng ta mất ngủ, thậm chí bị són tiểu, nếu có những triệu chứng này, rất có thể bạn đã bị nhiễm trùng đường tiểu.

Trước đây một người Việt dùng rượu bia cao gấp 6 lần ngưỡng chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nhiều người nghĩ rằng sau khi uống rượu, việc xông hơi khiến cơ thể đổ mồ hôi giúp giảm nồng độ cồn, giải rượu nhờ bốc hơi qua mồ hôi. Liệu điều này có đúng không?

Vi rút hợp bào hô hấp (RSV) nổi tiếng là loại vi rút hàng đầu gây bệnh đường hô hấp dưới ở trẻ.

Đây là thuốc có tác dụng phòng ngừa lây nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV) qua đường tình dục cho người lớn và trẻ vị thành niên (ít nhất 12 tuổi), có cân nặng từ 35kg trở lên.

Một số nghiên cứu cho thấy nhiều người tử vong vì cơn đau tim trong tuần cuối cùng của tháng 12 hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Việc trang bị bình nước hoặc máy lọc nước dùng chung tại các nơi công cộng hay trong bệnh viện không còn xa lạ. Môi trường đông đúc dễ lây lan mầm bệnh, có thể qua đường hô hấp khi giao tiếp, qua tiếp xúc bàn tay với các giọt bắn trên bề mặt.

Trong diễn tiến của cuộc đời, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, có thể vì áp lực công việc, vì chuyện cá nhân, tình cảm, bệnh tật, chạy deadline... Vậy làm sao để biết sự mệt mỏi đó đang khiến bạn kiệt sức để kịp cứu lấy bản thân bạn?

Tạp chí Headache mới công bố một nghiên cứu về mối liên quan giữa tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động và chứng đau nửa đầu.

Trên 90% trường hợp tăng huyết áp là vô căn, nghĩa là không tìm được nguyên nhân cụ thể và cần phải điều trị suốt đời.

Ô nhiễm không khí là điều mà chúng ta khó tránh nhất vì chúng ta cần hít thở liên tục để cung cấp oxy cho cơ thể. Các thiết bị đốt trong gia đình, xe cơ giới, cơ sở công nghiệp và cháy rừng là những nguồn gây ô nhiễm không khí phổ biến.

Khô da là tình trạng da liễu phổ biến, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay hanh khô, nên chúng ta thường nghĩ đó chỉ là bệnh da thông thường. Tuy nhiên, đây lại là tình trạng gặp nhiều nhất ở người lớn tuổi hoặc có bệnh lý mãn tính tiềm ẩn. Tại sao?