29/09/2004 14:39 GMT+7

Tác giả cừu Dolly xin cấp phép nhân bản phôi người

T. DANH (theo  Reuters)
T. DANH (theo  Reuters)

TTO - Nhà khoa học sinh sản vô tính cừu Dolly, động vật có vú đầu tiên được nhân bản, vừa nộp đơn xin cấp giấy phép nhân bản phôi người để có được các tế bào mầm dùng trong nghiên cứu lọai bệnh Motor Neurone (MND).

Nếu giấy phép này được Cơ quan nghiên cứu phôi và sinh sản con người, một tổ chức giám sát việc sinh sản vô tính, chấp thuận, thì đây sẽ là trường hợp thứ hai được phép nhân bản phôi người. Vào tháng tám, một nhóm các khoa học gia tại Đại học Newcastle (bắc nuớc Anh) đã được cấp phép nhân bản phôi người để phát triển các phương thức trị liệu mới cho bệnh tiểu đường và một số lọai bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson.

Cho tới nay, việc sinh sản vô tính người đã bị đặt ngoài vòng pháp luật tại Anh, tuy nhiên, việc sinh sản vô tính nhằm mục tiêu trị liệu thì được phép trong một số trường hợp,

.

T. DANH (theo  Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên