28/02/2013 17:36 GMT+7

Tác giả cao tuổi có sách bán chạy qua đời

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)

TTO - Stéphane Frédéric Hessel - tác giả của best seller Indignez-vous (Hãy phản kháng) ra mắt năm 2010 - vừa qua đời ngày 27-2 tại Paris, hưởng thọ 95 tuổi.

OIQij09t.jpgPhóng to
Stéphane Frédéric Hessel tháng 6-2012 - Ảnh: Reuters

Là một chiến binh cánh tả tham gia kháng chiến chống phát xít Đức và sau đó làm việc trong ngành ngoại giao Pháp, Stéphane Frédéric Hessel là tác giả của best seller Indignez-vous năm 93 tuổi.

Được một nhà xuất bản nhỏ ở Toulouse (Pháp) ấn hành, tác phẩm chỉ dày 30 trang và có giá khiêm tốn 3 euro nhưng ngay lập tức trở thành hiện tượng xuất bản với hơn 4 triệu bản tiêu thụ tại gần 100 nước trên thế giới.

Trong tác phẩm, Hessel lên án hệ thống kinh tế xây dựng trên lợi nhuận cá nhân và đề nghị một cách phân chia lợi nhuận công bằng hơn. Ông cũng dành một phần nội dung để nói về cuộc xung đột Israel - Palestine và gợi ý một cuộc nổi dậy trong hòa bình và hi vọng.

Trong số nhiều nhân vật tên tuổi của nước Pháp đã dành những lời tốt đẹp để vinh danh Hessel, Valérie Trierweiler - đệ nhất phu nhân Pháp - là người đầu tiên. Bà viết trên mạng xã hội Twitter: “Xin bày tỏ lòng kính trọng đến Stéphane Hessel, người đã ra đi ở tuổi 95 sau một cuộc đời đặc biệt. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và bà Hessel”.

Trong thông báo chính thức của điện Élysée, Tổng thống François Hollande viết: “Ông là một biểu tượng vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời đặc biệt của mình cho việc bảo vệ phẩm giá con người”. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault viết: “ Ở tuổi 95, ông chính là niềm tin vào tương lai của thế kỷ mới”.

Sinh ngày 20-10-1917 tại Berlin (Đức), mất ngày 27-02-2013 tại Paris (Pháp), Stéphane Frédéric Hessel là nhà ngoại giao và nhà văn.

Đến Pháp năm 1925 và nhập quốc tịch năm 1937, ông theo học École normale supérieure - một trong những trường đại học lớn (grandes écoles) của Pháp về đào tạo giáo viên cao cấp và nhà nghiên cứu. Khi Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng, ông tham gia Lực lượng Pháp tự do năm 1941 tại London (Anh), bị giam vào trại tập trung Buchenwald và Dora. Ông sống sót và trốn khỏi trại tập trung nhờ sử dụng giấy tờ của một tù nhân chết vì bệnh sốt phát ban.

Ông làm việc cho Bộ Ngoại giao Pháp từ năm 1945 và là đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc (1977-1981). Ông nhận giải Jean-Zay năm 2008 cho quyển sách Citoyen sans frontières (Công dân không biên giới).

Stéphane Frédéric Hessel được thế giới biết đến như một chiến binh cánh tả đấu tranh cho những người vô gia cư tại Pháp và cho quyền con người.

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên