01/03/2018 15:47 GMT+7

Suýt đoạt mạng người tình vì níu kéo không thành

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Mâu thuẫn vì bà V. đòi chia tay, bỏ về nhà riêng sinh sống, Trần Văn Kết đã dùng dao cứa cổ khiến bà V. đứt tĩnh mạch cổ, cũng may được cấp cứu kịp thời.

Suýt đoạt mạng người tình vì níu kéo không thành - Ảnh 1.

Trần Văn Kết tại cơ quan công an - Ảnh: C.A.

Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp ngày 1-3 cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Văn Kết (39 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Kết và bà N.T.T.V. (57 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) có tình cảm với nhau và bắt đầu sống chung như vợ chồng từ tháng 6-2017. 

Trong thời gian sống chung giữa Kết và bà V. xảy ra mâu thuẫn do bà V. muốn chia tay và chuyển về nhà riêng sinh sống.

Ngày 23-2, Kết tìm đến nhà bà V. để giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành. Trong lúc cự cãi, Kết dùng dao cứa cổ bà V. làm bà bị đứt tĩnh mạch cổ. Do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bà V. không bị ảnh hưởng tính mạng.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên