Chuẩn bị:
Phóng to |
Thực hiện:
Ngâm bánh mì sấy cho mềm, rồi nấu trong nồi áp suất cùng với cà chua, ớt xanh, dưa chuột, dầu olive, giấm, ớt bột và 300ml nước khoảng 10 phút. Lấy hỗn hợp súp ra ngoài, nêm gia vị cho vừa miệng. Cho tất cả hỗn hợp vào tô, đậy kín lại, cho vào tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng.
Trình bày:
Đây là món đặc sản của người Tây Ban Nha, nếu bạn ăn không quen sẽ tưởng ăn chè vì một số người thích lạnh còn bỏ thêm đá vào món ăn. Để riêng bánh mì sấy, hành củ thái nhỏ, lá ngò tây, húng thơm, ớt ngọt thái nhỏ, tiêu ra từng chén để người dùng tự do nêm nếm.
Thành phần dinh dưỡng
Lượng calori: 130Độ béo: Trung bìnhLượng protein: ThấpLượng carbohydrate: Trung bìnhCholesterol: Không cóThành phần dinh dưỡng: Vitamine A, B1, B3, B6, Folate, EThành phần khoáng: Cali, sắt
Phóng to |
Đây là thức uống tráng miệng bổ dưỡng được ưa chuộng nhất của người Ý ngày xưa. Món này vừa mát, hấp dẫn và rất ngon lành lại dễ làm.
Chuẩn bị:
4 quả chanh tươi to, nhiều nước, 150g đường cát trắng, 6 lá bạc hà non thái nhuyễn.
Thực hiện:
Bổ đôi 2 quả chanh, vắt lấy nước, chú ý nạo hết cả phần tép chanh. 2 quả còn lại gọt vỏ, tách hết tất cả những tép chanh mọng nước.
Cho 600ml nước vào chảo, chanh, đường và nấu lên. Khuấy đều khoảng 5 đến 6 phút cho hỗn hợp đặc lại. Bỏ ra tô rắc lá bạc hà trộn đều lên. Cho vào tủ lạnh khoảng 5 đến 6 giờ. Cứ mỗi khoảng 2 tiếng bạn nhấc sinh tố ra và dùng nĩa khuấy đều để chắc chẵn hỗn hợp lạnh đều và không bị vón cục. Cách dùng:
Món này dùng chung với đá rất mát nhất là vào những ngày hè oi bức, chỉ cần cho sinh tố vào ly, thêm đá khuấy đều là dùng được.
Thành phần dinh dưỡng
Lượng calori: 73Độ béo: thấpLượng protein: thấpLượng carbohydrate: rất caoCholesterol: không cóVitamin: C


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận