06/09/2017 08:00 GMT+7

Sức hấp dẫn của bất động sản khu Đông

T.D.V
T.D.V

Từ đầu quý III, thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM bắt đầu sôi động trở lại với nhiều dự án mới liên tiếp được chủ đầu tư tung ra thị trường.

Sức hấp dẫn của bất động sản khu Đông - Ảnh 1.

Hạ tầng khu Đông TPHCM đang phát triển tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản. Trong ảnh là nút giao thông hiện đại tại ngã ba Cát Lái

Nắm giữ vị trí chiến lược ở cửa ngõ thành phố cùng hệ thống giao thông hiện đại, kết nối nhanh chóng với khu trung tâm, khu Đông gồm các quận: 2, 9 và Thủ Đức giống như thỏi nam châm thu hút các nhà phát triển dự án bất động sản (BĐS).

Thị trường nhộn nhịp, giá tăng

Nhiều thương hiệu lớn như: Vingroup, Kepple Land, Khang Điền, Hưng Thịnh, Nam Long, Him Lam, Anpha Holdings,... đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn tại đây khiến thị trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Một số doanh nghiệp lớn ở các tỉnh, thành lân cận cũng đang lên kế hoạch tiến về khu Đông nhằm đón "sóng" thị trường. Đơn cử như Kim Oanh Group - một trong những nhà phát triển dự án hàng đầu tại Bình Dương và Đồng Nai nhiều năm qua - đang chuẩn bị giới thiệu ra thị trường khu đô thị (KĐT) Singa City quy mô lên đến 9,1ha ngay trong tháng 9 này.

Ông Tôn Thất Khiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, cho biết Singa City tọa lạc ngay giao lộ Trường Lưu - Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Q.9, với 2 block căn hộ và khoảng 400 nền nhà phố. Đây là dự án được Kim Oanh Group mua lại từ cuối năm 2016 và là dự án thứ hai mà công ty phát triển, phân phối tại thị trường TP.HCM, sau KĐT City Mall tại Nam Sài Gòn.

Theo báo cáo của Jones Lang Lasalle (JLL), trong quý II-2017, TP.HCM đã đón nhận thêm hơn 1.300 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn, tập trung chủ yếu ở khu Đông. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường đất nền, nhà xây sẵn trong quý II rất tốt với hơn 1.500 sản phẩm giao dịch thành công, tăng 29% so với quý I và gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu lớn đã khiến giá bán tăng mạnh, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2017 do nhu cầu đang tăng.

"Cú hích" cho thị trường

Theo các chuyên gia BĐS, sức hấp dẫn khu Đông đến từ tốc độ phát triển hạ tầng và quy hoạch tương lai. Nổi bật nhất là Q.9 bởi hạ tầng đang được đầu tư mạnh kết nối nhanh chóng với trung tâm thành phố cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ, môi trường sống trong lành, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới rót vốn đầu tư và lượng người nhập cư liên tục gia tăng.

Sức hấp dẫn của bất động sản khu Đông - Ảnh 2.

Phối cảnh một góc khu đô thị Singa City tại quận 9

Về hạ tầng, ngoài những công trình trọng điểm đã và đang xây dựng như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao thông An Phú, cầu Rạch Chiếc 2, nút giao Mỹ Thủy, đường Vành đai 2, Vành đai 3 (đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch), tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên... một loạt dự án mới vừa được công bố chuẩn bị triển khai cũng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư BĐS. Có thể kể đến như dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30m, khép kín đường Vành đai 2, Bến xe Miền Đông sẽ di dời về Q.9 vào cuối năm 2017, đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xây cầu Cát Lái nối Q.9 với Nhơn Trạch (Đồng Nai), tuyến monorail Thủ Thiêm - Long Thành…

Bên cạnh hệ thống hạ tầng, Q.9 còn có một điểm sáng là môi trường sống trong lành nhờ có nhiều mảng xanh và được bao quanh bởi hệ thống sông: Sài Gòn, Đồng Nai, Rạch Chiếc, sông Tắc… Hệ thống tiện ích của khu vực này cũng dày đặc như: khu phức hợp thương mại OneHup Sài Gòn, Đại học Fulbright, khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza... Đây cũng chính là yếu tố giúp Q.9 được giới đầu tư BĐS đánh giá cao về tiềm năng tăng trưởng đột phá.

Ngoài ra, theo ông Khiêm, một lợi thế lớn khác của Q.9 là có khu công nghệ cao 913ha, khu công nghệ Saigon Silicon 52ha đang hoạt động nhộn nhịp, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như: Samsung, Intel, Nidec Tosok... đặt "cứ điểm" sản xuất cho thị trường toàn cầu. Điều này hứa hẹn sẽ giúp thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị, kinh tế - xã hội của khu vực theo hướng hiện đại hóa, qua đó làm tăng thêm "hấp lực" cho thị trường BĐS.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên