10/05/2012 01:42 GMT+7

Sửa tới đâu đường đọng nước tới đó

M.TRƯỜNG - B.TÙNG - Q.KHẢI
M.TRƯỜNG - B.TÙNG - Q.KHẢI

TT - Đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã phải hứng chịu nhiều lần bị đào bới, dựng “lô cốt”.

Đường mới trải nhựa đã ứ đọng nước

rxrqsfto.jpgPhóng to
Đoạn đường trước nhà 18 Phan Đình Phùng (TP.HCM) vẫn đọng nước (ảnh chụp sáng 9-5) - Ảnh: Mậu Trường

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành, mặt đường được trải nhựa mới nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảnh ứ đọng nước sau mưa.

Dù đơn vị thi công - Tổng công ty Xây dựng số 1 - đã cho giặm vá, sửa chữa nhưng cứ sửa đến đâu, nước ứ đọng đến đó.

Nước đọng sau mỗi cơn mưa

Sáng 9-5, dù không mưa nhưng đoạn đường trước nhà 18 Phan Đình Phùng (P.2, Q.Phú Nhuận) vẫn đọng lại một vũng nước khá lớn do cơn mưa từ chiều hôm trước. Mỗi lần có xe cộ chạy qua, nước bắn tung tóe vào nhà dân hai bên đường. Anh Quân, chủ một cửa hàng buôn bán tại đây, cho biết sau khi đơn vị thi công nâng cấp con đường này, đoạn đường trước cửa hàng của anh luôn bị đọng nước.

Năm 2008, đường Phan Đình Phùng được lắp đặt “lô cốt” để đào đường, đặt cống thoát nước thuộc dự án vệ sinh môi trường TP. Dự án kéo dài đến khoảng tháng 10-2011 thì nhiều “lô cốt” mới được tháo dỡ, nhưng liền sau đó nhiều “lô cốt” khác thuộc dự án lắp đặt ống cấp nước phi 500mm trên tuyến đường này lại mọc lên.

Trong quá trình thi công hai dự án trên, đường Phan Đình Phùng giống như bãi chiến trường với đầy ổ gà, nước ngập sau mưa hoặc triều cường.

Tương tự, đoạn trước nhà 26B và 26C sau khi mưa nước vẫn ứ đọng. Anh Nguyễn Văn Hùng - người dân ở đây - nói: “Đoạn này mới được bên thi công cho bù nhựa, nhưng chỗ bù vào lại cao hơn chỗ khác nên tiếp tục ứ đọng nước sau mỗi trận mưa”.

Thực tế cho thấy nhiều chỗ hai bên mép đường có những mảng nhựa đường mới được đắp bù thêm. Khu vực dưới chân cầu Kiệu mặt đường mới làm nhưng chỗ lồi chỗ lõm. Ngay dưới chân cầu, phần giữa con đường còn thấp hơn hai bên. Từ nhà số 1 đến nhà số 36 (P.2, Q.Phú Nhuận) chỉ có một cống duy nhất, trong khi đây là chỗ rất thấp so với phần còn lại của con đường. Người dân tại đây cho biết trước đây có mấy cái cống thoát nước nhưng sau thi công đã không còn.

Do thi công ẩu?

Đại diện Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP, chủ đầu tư dự án lắp đường cống thoát nước và trải nhựa đường Phan Đình Phùng, cho biết theo nguyên lý, việc trải nhựa mặt đường phải tạo một độ dốc nhất định để nước chảy về các hố ga thoát nước xuống cống. Quá trình trải nhựa có thể một số nơi có khiếm khuyết, bị trũng thấp nên ứ đọng nước sau mưa. Việc này sẽ được đơn vị thi công khắc phục vì tuyến đường Phan Đình Phùng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuy nhiên theo nhiều người dân, đường Phan Đình Phùng mới trải nhựa nhưng vẫn ứ đọng nước có thể do thi công trong điều kiện không đảm bảo. Cụ thể để đạt thành tích “đường được trải nhựa trước dịp lễ 30-4”, đơn vị thi công đã trải nhựa ngay sau mưa, đường còn ướt nên có thể kết cấu nhựa, độ kết dính nhựa không đảm bảo. Mặc dù trước đó ông Phan Châu Thuận - giám đốc Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP - cho biết sau mỗi đợt mưa, đơn vị thi công thổi khô mặt đường, tưới lớp nhựa lót sau đó mới trải nhựa nên vẫn đảm bảo độ bám dính. Giải thích này cũng không khỏi làm người dân nghi ngờ về chất lượng công trình.

Theo một cán bộ Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP, việc kiểm tra chất lượng công trình sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình nghiệm thu, nếu chất lượng công trình không đạt sẽ có hướng xử lý đối với nhà thầu. Vậy khi nào tuyến đường Phan Đình Phùng sẽ được nghiệm thu, bàn giao? Cán bộ trên không cho biết thời gian cụ thể mà chỉ nói chung chung nghiệm thu trong tháng 5. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với một lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng số 1 thì điện thoại vị này báo không liên lạc được. Còn chỉ huy trưởng công trình trên đường Phan Đình Phùng thì không nghe máy.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - đại biểu HĐND TP, công trình thi công đường Phan Đình Phùng đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề ngập nước thì cần xem xét lại trách nhiệm của từng đơn vị liên quan như nhà thầu, chủ đầu tư... “Người dân hai bên đường đã quá khổ sở khi công trình thi công kéo dài nên đừng bắt họ phải chịu đựng thêm cảnh ngập nước nữa” - ông Tùng nói.

M.TRƯỜNG - B.TÙNG - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất