Sửa Quy chuẩn 41: Đề xuất chỉ giới hạn tốc độ khu đông dân cư từ 5h30 đến 20h

Để tránh lãng phí kinh phí đầu tư xây dựng đường, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề xuất trong khu đông dân cư quy định tốc độ giới hạn từ 5h30 đến 20h trong ngày.

Đề xuất chỉ giới hạn tốc độ khu đông dân cư từ 5h30 sáng đến 20h - Ảnh 1.

Biển R.420 là báo hiệu "Bắt đầu khu đông dân cư" - Ảnh: T.N.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản góp ý về dự thảo thông tư ban hành và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2026 sẽ thay thế QCVN 41:2024) đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Khu đông dân cư chỉ cao điểm ban ngày

Theo hiệp hội, đối với đoạn đường nằm trong khu đông dân cư có thời điểm không đông dân cư đi lại.

Thực tế khu vực "Bắt đầu khu đông dân cư" (biển R 420) chỉ đông dân cư tham gia giao thông, đi ra đường vào một số giờ cao điểm ban ngày.

Buổi tối, sau 20h đến 5h30 sáng hôm sau, rất ít dân cư trong khu vực ra đường. Người, xe đi qua khu này cũng rất ít.

Việc quy định vị trí đặt biển số R.420 và biển số R.421 với thời gian 24/24 giờ trong ngày và tình trạng đặt 2 biển này ở một số vị trí chưa phù hợp, gây lãng phí kinh phí đầu tư xây dựng đường. Vì theo quy định, tốc độ cho phép lưu thông trong khu đông dân cư thấp hơn tốc độ thiết kế khai thác, giảm năng lực lưu thông xe trên đường, gây ức chế cho lái xe và người khác ngồi trên xe.

QCVN 41:2026 kế thừa QCVN 41:2024 quy định về biển R.420 là "Bắt đầu khu đông dân cư": Để báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư.

Đoạn đường qua khu vực đông dân cư được xác định bắt đầu bằng biển số R.420 và kết thúc bằng biển số R.421 là "Hết khu đông dân cư".

Đề xuất chỉ giới hạn tốc độ khu đông dân cư từ 5h30 sáng đến 20h - Ảnh 2.

R.421 là báo hiệu "Hết khu đông dân cư" - Ảnh: T.N.

Hiệp hội vận tải cho rằng nên bổ sung quy định thời gian có hiệu lực trong ngày của biển số R.420 từ 5h30 đến 20h. Ngoài khung giờ đó, ý nghĩa của biển là cảnh báo để các phương tiện chú ý và giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Đồng thời quy định chỉ đặt R.420 và R.421 tại chiều đường có dân cư sinh sống bám mặt đường đối với đường có dải phân cách cứng phân cách 2 chiều đường, hoặc từ đường cấp II kỹ thuật trở lên.

Hiệp hội đề xuất thêm khái niệm "khu đông dân cư" phải có nhà dân ở quần tụ thành làng, khu dân cư tập trung, khu phố có từ 3 dãy nhà trở lên, bao gồm cả dãy nhà bám mặt đường.

Đối với các đoạn đường chính mà có đường gom, đường song hành hai bên, có hầm chui hoặc cầu vượt hoặc nút giao qua đường có đèn tín hiệu để phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư trong khu vực thì không là "khu đông dân cư".

Đề xuất thêm chỉ số tốc độ trên biển báo

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đề xuất bổ sung nội dung về chỉ số tốc độ đối với từng loại xe trên mặt biển báo để lái xe nhận biết.

Đồng quan điểm, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đề xuất đối với biển số R.420 "Bắt đầu khu đông dân cư", bổ sung biển phụ thuyết minh tốc độ chi tiết từng loại xe.

Có đơn vị đề xuất bổ sung quy định cắm biển hạn chế tốc độ (biển P.127) trong phạm vi hiệu lực của biển R.420.

Tuy nhiên đơn vị soạn thảo cho rằng trong khu dân cư, xe chạy theo quy định của thông tư về tốc độ, khoảng cách an toàn. Các vị trí nguy hiểm khác thì do cơ quan quản lý đường bộ quyết định.

Theo quy định của Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), tốc độ khai thác tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư như sau:

Đối với loại đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên là 60km/h.

Đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới là tốc độ 50km/h.

Tốc độ nêu trên được áp dụng cho tất cả các loại xe trừ xe máy chuyên dùng, xe gắn máy và các loại xe tương tự và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ. Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự tối đa 40km/h.

Đề xuất chỉ giới hạn tốc độ khu đông dân cư từ 5h30 sáng đến 20h - Ảnh 3.Sửa Quy chuẩn 41: Thanh Hóa đề nghị bỏ tên dự án trên biển chỉ dẫn cao tốc

Ngoài đồng tình với việc điều chỉnh bỏ tên dự án trên biển chỉ dẫn cao tốc, Thanh Hóa còn đề nghị sớm điều chỉnh các thông tin trên biển đã không còn phù hợp kể từ khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất