Chị Nguyễn Thúy Hạnh, 30 tuổi, ở Thành Công, Đống Đa, Hà Nội cũng băn khoăn như rất nhiều bà mẹ khác khi chính sữa bột đã ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình. Chị kể: “Cu Bi nhà mình được hơn 2 tuổi và đã đổi đến không biết bao nhiêu loại sữa. Loại nào cũng chỉ dùng được một thời gian là phát sinh vấn đề mà chủ yếu là vì loại sữa đó nóng quá, Bi uống vào táo bón rất khổ sở, mỗi lần đi ngoài như cực hình. Thế nên, có hộp sữa chỉ dùng được vài thìa đã bỏ, tiếc đứt ruột”.
Vậy, thế nào là sữa mát và cách phân biệt chúng như thế nào? Nhân tiện nói về đặc điểm của một loại sữa, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về những khái niệm này. Xin lấy ví dụ về sữa Physiolac. Đây là loại sữa được nhiều bà mẹ chọn lựa trong thời gian qua vì tính mát tự nhiên, chất dinh dưỡng cao và giá cả cực kỳ hợp lý.
Sữa Physiolac mát là do trong sữa không có đường mía mà chỉ có vị ngọt của chính sữa. Chuyên môn gọi đây là đường Lactose, chiếm một tỷ lệ rất cao trong sữa. Đường lactose cùng với chất xơ Fibréa+ sẽ giúp cơ thể của trẻ tiêu hóa tốt và không bị táo bón, không bị rôm sảy khi ăn sữa.
Đặc điểm nổi bật của Physiolac là rất mát và tốt cho hệ tiêu hóa. Nói công thức hóa học thì người tiêu dùng có thể khó hiểu nhưng chỉ cần ví dụ như thế này, họ có thể hình dung được ngay. Đối với nhiều loại sữa khác khi pha, phải lấy thìa quấy hoặc phải lắc thật mạnh nhiều lần sữa mới tan. Nhưng với Physiolac, chỉ cần lắc nhẹ, sữa đã tan rồi. Hoặc bạn cho một ít sữa bột vào đầu lưỡi, sữa tan lập tức mà không để lại chút lạo xạo nào như một số loại sữa khác. Điều này bạn có thể liên tưởng khi vào cơ thể sữa cũng tiêu hóa dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, tiêu hóa dễ dàng như vậy, không có nghĩa sữa vào nhanh sẽ ra nhanh mà các chất xơ có tên hóa học Fibréa+ sẽ giúp thẩm thấu các chất bổ dưỡng một cách tối đa. Còn các chất không thích hợp sẽ bị loại ra ngoài.
Thiết nghĩ, chỉ bấy nhiêu thông tin vậy thôi, việc chọn sữa cho con có vẻ như đã đơn giản hơn trước rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận